Tình hình Nagorno-Karabakh: Nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện, Đức nêu điều kiện cho giải pháp hòa bình, Nga đã có đóng góp quan trọng gì?

Ngày 20/9, bên lề phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA 78) tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã nhận định về tình hình Nagorno-Karabakh hiện nay.

Sau hai ngày phát động chiến dịch nhằm chống lại lực lượng ly khai ở Nagorno-Karabakh, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố Baku hôm 20/9 đã hoàn thành mục tiêu. (Nguồn: AA)

Cụ thể, Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh: “Azerbaijan và Nga phải đặc biệt đảm bảo an toàn cho người dân trong chính ngôi nhà của họ”.

Theo bà, căng thẳng ở khu vực Nagorno-Karabakh chỉ có thể giải quyết bằng giải pháp ngoại giao, điều Liên minh châu Âu cũng như chính phủ Đức đang nỗ lực đạt được, kể cả bên lề UNGA.

“Giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này chỉ đạt được nếu các hành động quân sự trong quá khứ và hiện tại được ngăn chặn ngay lập tức”, bà Baerbock khẳng định định.

Hôm 19/9, Azerbaijan đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Nagorno-Karabakh - nơi có đa số người Armenia sinh sống. Theo đó, Baku đã nã pháo hạng nặng vào lực lượng dân quân ly khai, khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Cuộc tấn công này đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện.

Cùng ngày 20/9, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố, mọi mục tiêu Baku đặt ra cho chiến dịch ở Nagorno-Karabakh đều đã hoàn thành và quốc gia này đã khôi phục được chủ quyền.

Tổng thống Aliyev cho biết: “Nhờ việc bắt đầu và hoàn tất thành công các biện pháp chống khủng bố, Azerbaijan đã khôi phục được chủ quyền của mình…Quân đội Azerbaijan đã loại bỏ đáng kể lực lượng quân đội Armenia ở Karabakh”.

Bên cạnh đó, ông cũng nêu rõ, hành động của Azerbaijan là “công bằng và hoàn toàn chính đáng”, đồng thời khẳng định Baku chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra và đảm bảo mọi quyền lợi của người Armenia sống trong khu vực. Theo người đứng đầu Azerbaijan, trước khi bắt đầu chiến dịch ở Karabakh, quân đội nước này đã được chỉ thị không để dân thường gặp nguy hiểm.

Ngoài ra, Tổng thống Aliyev cũng nhận định rằng, quan điểm của Armenia là “hiểu biết và đáng khích lệ”. Theo đó, ông hy vọng điều này sẽ góp phần cải thiện quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã điện đàm thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình ở Nagorno-Karabakh và quan hệ Nga-Armenia.

Tổng thống Putin trước đó bày tỏ hy vọng giảm căng thẳng ở Nagorno-Karabakh và tình hình khu vực sẽ chuyển sang hướng hòa bình. Theo nhà lãnh đạo này, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đang tích cực làm việc với các bên xung đột.

Theo một số nguồn tin, thông qua sự hòa giải của bộ chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch từ 13 giờ ngày 20/9/2023 (theo giờ địa phương).

(theo Reuters/Sputnik/TASS)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-nagorno-karabakh-nguy-co-xay-ra-chien-tranh-toan-dien-duc-neu-dieu-kien-cho-giai-phap-hoa-binh-nga-da-co-dong-gop-quan-trong-gi-242963.html