Tinh giản bộ máy tạo nguồn lực mới
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có nội dung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế.
Dư luận nhân dân đồng tình sắp xếp lại, tinh gọn hệ thống chính trị là yêu cầu bắt buộc phải làm trong bối cảnh hiện tại với mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, là mục tiêu cách mạng trong giai đoạn mới. Báo Điện Biên Phủ ghi một số ý kiến của cán bộ, đảng viên về nội dung này.

Tinh gọn bộ máy tạo nguồn lực xây dựng, phát triển đất nước. Trong ảnh: Tuổi trẻ tại cột mốc A Pa Chải, biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Ảnh: C.T.V
Ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
Thời cơ thuận lợi hoàn thành tổng kết Nghị quyết 18
Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua 7 năm tổ chức triển khai thực hiện, phải khẳng định đã có những kết quả tích cực. Từ Trung ương đến địa phương đều thấy được sự chuyển biến cả về nhận thức lẫn hành động. Tổ chức trong bộ máy hệ thống chính trị phần nào được sắp xếp đổi mới, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp từ đó cũng được nâng lên rõ rệt.

Dẫu đã có tín hiệu tích cực, song cũng cần nhìn nhận một cách khách quan, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 từ Trung ương đến địa phương vẫn chưa đồng bộ, thiếu tổng thể, chưa gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai tổ chức thực hiện còn những điểm nghẽn, thậm chí là hạn chế. Mặc dù chúng ta đã làm, có những nơi làm mạnh nhưng rõ ràng chưa triệt để. Điều này thể hiện ở nhiều mô hình thí điểm sáp nhập tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo kiêm nhiệm từ Trung ương đến địa phương phải trở về vị trí cũ. Có những cơ quan, đơn vị không tinh giản được biên chế, thậm chí còn xin thêm để đáp ứng nhiệm vụ được giao...
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao với quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thực hiện chủ trương tổng kết sớm, toàn diện Nghị quyết 18 trong toàn hệ thống chính trị. Đối với Điện Biên, 7 năm qua, chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Tỉnh xác định việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị dự kiến trong diện sáp nhập đã sẵn sàng tâm thế, thống nhất rất cao về nhận thức và hành động cho cuộc cách mạng đổi mới này. Hơn nữa, đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập, tinh gọn, tôi cho rằng chúng ta cũng có đủ kinh nghiệm, cơ chế, chính sách để bố trí, sắp xếp làm sao phù hợp nhất.
Đất nước ta, tỉnh ta đang có sự vươn mình vượt bậc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đang kỳ vọng rất lớn, đặt niềm tin sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Hơn lúc nào hết, đây là thời cơ thuận lợi nhất để chúng ta tổng kết Nghị quyết 18. Tôi tin rằng, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là khi ý Đảng lòng dân cùng chung một ý chí, chúng ta sẽ sớm hoàn thành việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.
Văn Quyết (ghi)
Ông Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
Quyết liệt tinh gọn tổ chức bộ máy
Qua theo dõi hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế diễn ra vừa qua, tôi rất ấn tượng với kết quả bước đầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Việc hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đây là cuộc cách mạng cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị và phải thực hiện theo tinh thần vừa chạy, vừa xếp hàng, Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện và cấp huyện không chờ cơ sở. Tôi rất đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước là phải quyết liệt tinh gọn tổ chức bộ máy. Đây là vấn đề cấp thiết, là mong mỏi của tất cả mọi người, đồng thời cũng là yêu cầu, đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn, vì đúng như khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không tinh gọn bộ máy thì không phát triển được”. Tôi mong rằng chủ trương tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, bài bản, tạo bước đột phá mang tính cách mạng về tổ chức bộ máy; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; chia cắt về địa bàn, lĩnh vực; đặc biệt tiết kiệm chi phí cho Nhà nước.
Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy chắc chắn có những ảnh hưởng đến nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là những người đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị diện sắp xếp lại. Vì vậy cần phải nghiên cứu, đề ra chính sách phù hợp. Theo ông Lưu Trọng Lư, để thực hiện thành công cuộc cách mạng, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cần thống nhất ý chí, có nhận thức đúng đắn về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tất cả vì sự phát triển của địa phương, tỉnh và đất nước.
Sầm Phúc (ghi)
Ông Nhữ Văn Quảng, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ:
Kỳ vọng vào cuộc cách mạng mang tính đột phá
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là nội dung rất lớn, rất phức tạp và rất khó thực hiện. Chính vì vậy sau 7 năm triển khai đã bộc lộ nhiều hạn chế ở cả Trung ương và địa phương.

Đơn cử như việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã thực hiện nhiều năm nhưng chưa đồng bộ, thiếu tổng thể; chưa gắn tinh giản biên chế, cơ cấu lại với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Điều này khiến bộ máy của hệ thống chính trị ở nhiều cơ quan, đơn vị cồng kềnh, nhiều đầu mối; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của nhiều cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng, trùng lặp, chồng chéo. Thậm chí việc phân định không rõ chức năng, nhiệm vụ dẫn đến không rõ trách nhiệm, “lấn sân”, cản trở lẫn nhau; phân cấp, phân quyền cho các cơ quan từ Trung ương đến địa phương chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới dẫn đến chi phí vận hành hệ thống tổ chức bộ máy lớn...
Tôi cho rằng, những tồn tại, hạn chế trên có cả khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị chưa thật hoàn thiện; nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sắc, quyết tâm chưa cao, hành động chưa thật sự quyết liệt...
Khắc phục thực trạng đó, vừa qua, Trung ương đã họp, thống nhất rất cao, quyết tâm bằng mọi cách phải tổng kết sớm Nghị quyết 18. Trước mắt, Trung ương gợi ý định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội... Trung ương quyết liệt và có những gợi ý cụ thể như vậy thể hiện việc nghiên cứu rất kỹ, rất chắc chắn. Chính vì vậy, tại địa phương, theo tôi, chúng ta cần phải làm ngay. Làm càng sớm càng tốt. Phải làm quyết liệt với tinh thần thật khẩn trương và quyết tâm cao. Tinh thần của Trung ương rất rõ: “Vừa chạy vừa xếp hàng”, “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang theo dõi rất sát ý chí, hành động từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện Nghị quyết 18. Tôi đặt niềm tin và kỳ vọng việc hoàn thành tổng kết sớm Nghị quyết 18 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đây sẽ là tiền đề quan trọng, là động lực, sự cổ vũ, và niềm tin để chúng ta hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quang Long (ghi)
Ông Lò Văn Lún, bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà:
Tinh gọn cán bộ, tăng hiệu quả công việc
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản. Qua theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tôi nhận thấy tỉnh ta rất quyết tâm và thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện và xã. Tại bản Púng Giắt 1, một số cán bộ tại bản cũng đang kiêm nhiệm thêm các chức danh. Điều này giúp các nhiệm vụ ở cơ sở được tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời hơn, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển đời sống, kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lò Văn Lún tìm hiểu thông tin trên Báo Điện Biên Phủ.
Hiện nay, không chỉ có bản Púng Giắt 1 mà tất cả các địa phương trong tỉnh đều đang triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường, xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng…. Bí thư chi bộ, trưởng bản là những người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc ở bản. Bởi vậy, vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng cộng đồng thôn đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng bản giúp đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, nhanh chóng, kịp thời trong mọi vấn đề của đời sống cộng đồng dân cư.
Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, việc tiếp tục thực hiện nhất thể hóa các chức danh người đứng đầu ở địa phương nói chung và nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản nói riêng là chủ trương đúng đắn. Tôi tin rằng, với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng với kết quả đạt được trong thời gian qua, tỉnh ta sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ dân tốt hơn.











