Tình biển, tình người Trường Sa (kỳ 2)

Kỳ 2: Ngôi nhà chung của ngư dân

Giữa mênh mông biển khơi, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá ở đảo Đá Tây A đã tiếp sức cho ngư dân vươn khơi bám biển, bám ngư trường, góp sức giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Quân và dân đảo Đá Tây A, nơi có Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Quân và dân đảo Đá Tây A, nơi có Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Trong chuyến công tác ở quần đảo Trường Sa, khi đến đảo Đá Tây A, phóng viên các cơ quan báo chí được Chính trị viên của đảo đưa đi thăm cơ sở hạ tầng, đời sống của quân và dân trên đảo.

Giúp ngư dân bám ngư trường

Ấn tượng với chúng tôi khi đến đảo Đá Tây A là được tận hưởng cảm giác sống trong không khí sôi động của một làng chài giữa biển khơi. Nơi đây có Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá nhộn nhịp tàu ra vào tiếp nhiên liệu, sửa chữa và cung cấp nước ngọt… Ít ai nghĩ rằng, giữa muôn trùng biển cả lại có một Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá quy mô, trở thành ngôi nhà chung cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, bám ngư trường dài ngày.

Đưa chúng tôi đi thăm một số khu vực cơ sở hạ tầng ngôi nhà chung của ngư dân, ông Vũ Chí Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây A cho hay: Trung tâm được Bộ NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thành lập vào tháng 5/2005 với chức năng nhiệm vụ là cung ứng các dịch vụ hậu cần phục vụ cho tàu thuyền của bà con ngư dân khai thác thủy, hải sản với các mặt hàng chính như: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhiên liệu, cung cấp đá đông lạnh, nước ngọt. Trung tâm cũng nhận sửa chữa các tàu thuyền bị hư hỏng, cứu hộ cứu nạn trên biển, nhằm tăng thời gian khai thác, tăng hiệu quả kinh tế cho các tàu khai thác thủy sản của bà con ngư dân. Cùng với đó, trung tâm còn có nhiệm vụ tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn nghỉ cho bà con ngư dân khi không may ốm đau, bệnh tật; sắp xếp nơi neo đậu cho tàu thuyền của ngư dân trong âu tàu đảo Đá Tây A tránh trú trong mùa mưa bão.

Chỉ riêng năm 2024, trung tâm đã tiếp nhận hơn 2.000 lượt tàu vào tiếp nhận hàng hóa, nhiên liệu và tránh trú bão. Trung tâm đã cung cấp gần 50.000 lít dầu diezel, hơn 30,5 tấn lương thực, thực phẩm, gần 96.000 cây nước đá và cung cấp hơn 2.300m3 nước ngọt miễn phí. Đội sửa chữa đã sửa chữa 30 tàu cá ngư dân hỏng hóc trên biển.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những năm qua, công tác dịch vụ hậu cần nghề cá tại đảo Đá Tây A mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hàng ngàn con tàu của bà con ngư dân đánh bắt khai thác trên vùng biển Trường Sa. Các dịch vụ ưu tiên, miễn phí của trung tâm đã mang lại niềm tin, là chỗ dựa vững chắc cho những con tàu ra khơi khai thác, đánh bắt dài ngày trên biển.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho ngư dân, trung tâm thường xuyên nâng cấp dịch vụ, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đến nay, trung tâm có âu tàu với diện tích 13ha, được chắn gió bằng đê kè bê tông cao hơn 5m, sức chứa cùng lúc đến 200 tàu cá và diện tích cho các công trình dịch vụ trên bờ là 8ha. Nhà máy sản xuất nước đá, nhà máy chế biến hải sản và hệ thống triền đà ray sắt để kéo tàu cá lên bờ sửa chữa. Nhà máy nước đá của trung tâm sản xuất mỗi lần được gần 900 cây đá. Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt với công suất lọc ra 50m³ nước ngọt/ngày và có hầm chứa dung tích 3.000m³ được đầu tư đồng bộ.

Đặc biệt, trung tâm có đội tàu dịch vụ gồm 11 tàu, trong đó 1 tàu làm nhiệm vụ chứa dầu, 1 chiếc tàu kéo và 9 chiếc vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo, cứu hộ cứu nạn khi tàu ngư dân gặp nạn. Thời tiết Trường Sa, nắng ở đâu cũng nóng, mưa ở đâu cũng ướt, nhưng đội ngũ nhân viên sẵn sàng nhận lệnh đi tuần tra, cứu hộ hàng hải và các nhiệm vụ mà lãnh đạo cấp trên yêu cầu.

Tàu của ngư dân cập cảng Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây A để bổ sung đá lạnh. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Tàu của ngư dân cập cảng Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây A để bổ sung đá lạnh. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây A là điểm đến thân thuộc của nhiều tàu cá ngư dân trên biển, chủ yếu ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh Thuận…

Ngư dân Bùi Văn Sang ở phường 4 (TP Tuy Hòa) kể: Đánh bắt cá ngừ đại dương dài ngày, tàu của tôi bị hỏng trục chân vịt, không khắc phục được. May mà có nhân viên ở âu tàu Đá Tây A hỗ trợ khắc phục nên tàu lại tiếp tục đi đánh bắt mà không phải về bờ, không bị lỡ chuyến biển như trước kia.

Trung tâm có khả năng sửa chữa lớn cho những tàu cá hỏng nặng thay vì phải kéo về đất liền. Tàu thuyền của ngư dân bị hư hỏng sẽ được hỗ trợ sửa chữa không lấy tiền công. Nếu phải thay thế vật tư, phụ tùng, ngư dân chỉ phải trả tiền bằng với giá trong đất liền. Trung tâm không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận mà trước hết là thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao, cứu hộ, cứu nạn trên biển kịp thời, nhằm hỗ trợ, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân yên tâm bám biển.

Ông Võ Chí Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây A

Còn ngư dân Nguyễn Văn Hoàng ở xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) cho hay: Tôi có tàu đánh bắt cá ngừ đại dương trên quần đảo Trường Sa. Sau gần 1 tháng đánh bắt cá trên biển, ngư dân đưa tàu vào âu tàu đảo Đá Tây A để tiếp thêm nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm và một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Âu tàu Đá Tây A không chỉ tiếp nước ngọt miễn phí mà còn cung cấp nước đá, nhiên liệu, lương thực thực phẩm bằng giá với đất liền nên rất thuận lợi cho bà con ngư dân. “Nhiều năm đánh bắt xa bờ, ngư dân luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn bất trắc. Đặc biệt, những lúc gió bão hay có người đau ốm, anh em trên đảo rất nhiệt tình giúp đỡ ngư dân”, ông Hoàng nói.

Trao đổi vấn đề này, ông Võ Chí Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây A cho biết thêm: Trung tâm có khả năng sửa chữa lớn cho những tàu cá hỏng nặng thay vì phải kéo về đất liền. Tàu thuyền của ngư dân bị hư hỏng sẽ được hỗ trợ sửa chữa không lấy tiền công. Nếu phải thay thế vật tư, phụ tùng, ngư dân chỉ phải trả tiền bằng với giá trong đất liền. Trung tâm không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận mà trước hết là thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao, cứu hộ, cứu nạn trên biển kịp thời nhằm hỗ trợ, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân yên tâm bám biển.

Kỳ cuối: “Neo đậu” tình quân dân trên đảo

MẠNH HOÀI NAM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/phong-su-ky-su/202505/tinh-bien-tinh-nguoi-truong-sa-ky-2-a955b31/