Tỉnh Bắc Kạn làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam

Ngày 04/6, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn có buổi làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác có bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam; bà Michaela Bauer, Phó trưởng đại diện Tổ chức UNICEF tại Việt Nam cùng đại diện Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

 Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

 Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Kạn cho biết hiện toàn tỉnh có 745 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, tuy nhiên gần một nửa trong số đó hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn hoạt động. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão Yagi vào tháng 9/2024, toàn tỉnh thiệt hại 1.500 tỷ đồng, trong đó 27 công trình nước sạch và 77 công trình thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng.

 Bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam phát biểu đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đạt được trong khắc phục thiên tai.

Bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam phát biểu đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đạt được trong khắc phục thiên tai.

Nhờ sự hỗ trợ từ UNICEF, hơn 7.880 người dân, trong đó có gần 5.200 trẻ em và hơn 3.900 phụ nữ đã được cung cấp thiết bị lọc nước, bồn chứa và dụng cụ vệ sinh tại các xã Thượng Giáo, Đồng Phúc (Ba Bể) và Bản Thi, Xuân Lạc (Chợ Đồn) cùng nhiều địa phương khác. Đồng thời, hơn 13.800 người được tham gia truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh trong ứng phó thiên tai.

 Đại diện Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu thảo luận.

Đại diện Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu thảo luận.

Dịp này, tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Đại sứ quán Ireland và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ kinh phí tập huấn quản lý, vận hành công trình cấp nước nông thôn tập trung, nhất là đối tượng là cộng đồng quản lý. Hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ để ứng phó hiệu quả với thiên tai trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình cũng như tính hiệu quả của một số công trình đạt thấp. Qua đó, cần đưa ra các biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam bày tỏ sự chia sẻ với những mất mát về người và tài sản do thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ chịu ảnh hưởng rất lớn. Thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để khắc phục hậu quả bão Yagi cũng như những đợt thiên tai khác đã xảy ra trên địa bàn tỉnh; sử dụng có hiệu quả và chất lượng các công trình nước sạch, công trình thủy lợi đã được đầu tư.

Phát biểu đáp lời, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn bày tỏ sự cảm ơn với những chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của Tổ chức UNICEF thông qua các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã có những công trình phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Bắc Kạn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổ chức UNICEF tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc hỗ trợ nguồn kinh phí thông qua các chương trình, dự án để mang lại những công trình thiết thực nhất cho người dân trong thời gian tới./.

Đình Văn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/tinh-bac-kan-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-dai-su-quan-ireland-quy-nhi-dong-lien-hop-quoc-tai-viet-nam-post71195.html