Tin thế giới 17/8: Chiến thuật nào giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga? Triều Tiên lại bắn thử tên lửa; Miền Nam Thái Lan 'rung chuyển'

Xung đột Nga-Ukraine, Hàn Quốc vẫn lạc quan khi Triều Tiên thử tên lửa, bạo lực gia tăng ở miền Nam Thái Lan... là những sự kiện quốc tế nổi bật 24 giờ qua.

Một vụ phóng tên lửa hành trình của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày:

Nga-Ukraine:

* Crimea cáo buộc Kiev gây ra vụ nổ kho đạn: Người đứng đầu Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov ngày 17/8 nói rằng, chính Ukraine là bên điều phối và dàn xếp khiến kho đạn ở khu vực Dzhankoi phát nổ.

Trong khi đó, ông Sergei Aksyonov, Tỉnh trưởng Crimea, lưu ý rằng thủ phạm và những người tổ chức vụ phá hoại sẽ gặp phải một kết cục tồi tệ. (TASS)

* Chiến thuật sẽ giúp Ukraine giành thắng lợi: Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn chính của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết Ukraine đang tiến hành phản công nhằm gây hỗn loạn lực lượng Nga, bằng cách tấn công vào tuyến hậu cần của Nga.

“Chiến thuật của chúng tôi là phá hủy tuyến hậu cần, đường tiếp tế, kho đạn dược cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự khác. Điều này đang tạo ra tình trạng hỗn loạn trong lực lượng Nga”, ông Podolyak nói. (The Guardian)

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng thăm Ukraine: Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ cùng đến Ukraine vào ngày 18/8 theo lời mời của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết, ông Zelensky đã mời ông Guterres đến thăm Lviv.

Sau khi rời Ukraine, ông Guterres sẽ đến thăm Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hiện đang theo dõi các chuyến tàu chở ngũ cốc từ Ukraine.

Ngoài cuộc họp 3 bên, TTK LHQ và Tổng thống Zelensky sẽ tổ chức một cuộc họp trực tiếp để thảo luận về tình hình tại của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ gặp riêng người đồng cấp Ukraine, trong đó 2 lãnh đạo sẽ thảo luận về “tất cả các khía cạnh của mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Ukraine”. (RT)

Châu Á:

* Triều Tiên lại thử tên lửa: Hãng thông tấn Yonhap vừa dẫn một nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, sáng 17/8, Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa hành trình ra phía Biển Hoàng Hải.

Tuy nhiên, thông tin liên quan tới vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, gồm thời gian và chủng loại tên lửa chính xác được phóng đi đã không được tiết lộ cụ thể.

* Tổng thống Hàn Quốc khẳng định thiện chí đối với Triều Tiên: Trong bài phát biểu họp báo diễn ra ở thủ đô Seoul, đánh dấu 100 ngày cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố, Seoul không có ý định thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng và sẵn sàng thực hiện các dự án viện trợ cho quốc gia láng giềng.

Ông Yoon nhấn mạnh, chừng nào Triều Tiên thể hiện cam kết vững chắc hướng tới phi hạt nhân hóa, Hàn Quốc sẽ thực hiện những gì có thể để hỗ trợ quốc gia láng giềng này. (Yonhap)

* Miền Nam Thái Lan bị tấn công: Nhà chức trách Thái Lan cho biết, ngày 17/8 đã xảy ra một loạt vụ nổ và hỏa hoạn tại ít nhất 17 địa điểm ở miền Nam nước này.

Theo cảnh sát và quân đội, các vụ tấn công bằng bom và phóng hỏa xảy ra sau nửa đêm và nhằm vào các cửa hàng tiện lợi và một trạm khí đốt ở 3 tỉnh, làm ít nhất 7 người bị thương nhẹ.

Theo giới chức địa phương, các cuộc tấn công được cho là do các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai tiến hành. (Reuters)

* Jordan và Bahrain thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông: Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 16/8 và Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid al Zayyani đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Amman của Jordan bàn về các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestine.

Tại cuộc họp báo chung, các Ngoại trưởng của Bahrain và Jordan đều khẳng định không có giải pháp nào cho cuộc xung đột Palestine-Israel ngoài giải pháp hai nhà nước nhằm mang lại nền hòa bình toàn diện trong khu vực. (TTXVN)

* Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm khủng bố liên quan tới IS: Phát biểu với truyền thông tối 16/8, người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, ông Ahmad Ramadhan xác nhận, 2 nghi phạm bị bắt tại thủ đô Jakarta và bị cáo buộc có quan hệ với nhóm cực đoan Jamaah Islamiyah (JI) trong nước, vốn có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, nghi phạm khủng bố thứ 3 bị bắt ở tỉnh Nam Sumatra với cáo buộc ủng hộ nhóm khủng bố Jamaah Ansharut Daulah (JAD). (THX)

* Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa lên kế hoạch về nước: Trang Newsfirst của Sri Lanka ngày 17/8 cho biết, cựu Tổng thống nước này Gotabaya Rajapaksa sẽ về nước vào ngày 24/8.

Châu Âu:

* Đức chỉ trích phát biểu của Tổng thống Palestine: Tại cuộc họp báo chung ở Berlin ngày 16/8 với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã im lặng khi nhà lãnh đạo Palestine nói về "nạn diệt chủng Do Thái" mà Israel gây ra đối với người Palestine. Tuy nhiên, ông Scholz ngày 17/8 đã lên tiếng chỉ trích phát biểu này của ông Abbas.

Ông Scholz viết trên Twitter: "Tôi vô cùng phẫn nộ về những phát biểu không đúng mực của Tổng thống Abbas. Thực sự đối với người Đức chúng tôi, bất kỳ sự tương đối hóa nào về nạn diệt chủng Do Thái là quá quắt và không thể chấp nhận. Tôi lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm phủ nhận tội ác của nạn diệt chủng Do Thái".

Đức từ lâu đã cho rằng, chỉ nên sử dụng thuật ngữ "nạn diệt chủng Do Thái" để mô tả tội ác duy nhất của Đức Quốc xã khi tàn sát 6 triệu người Do Thái trước và trong Thế chiến thứ II. (AP)

Châu Mỹ:

* Tổng thống Mỹ ký ban hành "Đạo luật Giảm lạm phát": Ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành "Đạo luật Giảm lạm phát" với số tiền lên tới 430 tỷ USD, được coi là gói chi tiêu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nhằm chống biến đổi khí hậu (cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước) và giảm giá thuốc kê đơn.

Tại lễ ký, Tổng thống Biden phát biểu: "Một quốc gia có thể bị biến đổi. Việc thông qua Đạo luật này là vì những gì đang diễn ra bây giờ. Đó là vì ngày mai. Đó là để mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng cho các gia đình Mỹ. Đó là để cho nước Mỹ và người dân Mỹ thấy rằng, nền dân chủ vẫn hoạt động ở Mỹ". (Reuters)

* Đại sứ Trung Quốc ra lời cảnh báo Mỹ: Ngày 16/8, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương đã tổ chức một buổi họp báo kín kéo dài 80 phút. Tại đây, Đại sứ Tần Cương đã trả lời về một loạt các vấn đề nhạy cảm - điều hiếm gặp đối với các quan chức cấp cao của Trung Quốc.

Tại họp báo, nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng, Bắc Kinh coi những động thái của Washington gần đây liên quan đến vấn đề Đài Loan sẽ gây bất ổn thêm cho quan hệ và ngăn cản hai nước đạt thêm được tiến triển trong các vấn đề khác, như biến đổi khí hậu và an ninh hạt nhân. (Axios)

* Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ: Ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tuyên bố, nước này sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ, đồng thời kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden hành động thay vì nói suông.

Tehran hiện đang muốn Washington trả tự do cho hơn 10 người Iran tại Mỹ, trong đó bao gồm 7 người mang hai quốc tịch Iran-Mỹ, 2 người Iran thường trú tại Mỹ và 4 công dân Iran không có quy chế pháp lý tại Mỹ. (Fars)

* Venezuela hỗ trợ Cuba tái thiết lại cảng dầu Matanzas: Trong bài phát biểu tôn vinh các nhân viên cứu hỏa Venezuela được cử đến để chữa cháy ở Cuba, Tổng thống Maduro đã chỉ đạo Bộ trưởng Dầu mỏ Tareck El Aissami và Chủ tịch Tập đoàn dầu khí PDVSA do nhà nước quản lý liên hệ với các cơ quan hữu quan của Cuba "để bắt đầu tái thiết cảng Matanzas". (Reuters)

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-178-chien-thuat-nao-giup-ukraine-day-lui-luc-luong-nga-trieu-tien-lai-ban-thu-ten-lua-mien-nam-thai-lan-rung-chuyen-194750.html