Ngày 7/10, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội thảo khoa học “Xã hội học và tâm lý học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đi nhanh hơn khả năng nhận diện của khoa học xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đo lường những biến đổi đối với con người và xã hội, từ đó cung cấp bằng chứng cho quản trị và hoạch định chính sách. Đây là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội thảo khoa học “Xã hội học và Tâm lý học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”, do Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức ngày 7-10, tại Hà Nội.
Ngày 7/10, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học "Xã hội học và Tâm lý học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo" nhằm làm rõ những tác động của trí tuệ nhân tạo đối với con người và xã hội Việt Nam, đồng thời trao đổi về những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực xã hội học, tâm lý học.
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Đinh Thị Mai đề nghị nhận diện sớm những rủi ro từ AI như thất nghiệp, khoảng cách số, tin giả và vấn đề sức khỏe tâm thần.