Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 31/8 chứng kiến lễ ký hợp đồng trị giá 4,3 tỷ euro (khoảng 5 tỷ USD) để Thụy Điển mua 4 tàu hộ vệ của Tập đoàn Naval Group của Pháp, trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng và thúc đẩy tự chủ chiến lược.
Với tên lửa hành trình MdCN, các quốc gia châu Âu đã có đạn tấn công mặt đất phóng từ tàu chiến, qua đó không cần phải chờ Mỹ cấp phép mua Tomahawk như hiện nay.
Ngày 30/8, chính phủ Pháp tuyên bố sẽ nghiên cứu đề xuất cung cấp tên lửa hành trình phóng từ tàu MDCN cho Thụy Điển, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị ký thỏa thuận về hợp tác quốc phòng và Stockholm tiến tới mua 4 khinh hạm phòng vệ và can thiệp (FDI) do tập đoàn Naval Group của Pháp chế tạo.