Pháp giúp đồng minh châu Âu phá vỡ sự phụ thuộc tên lửa hành trình Tomahawk

Với tên lửa hành trình MdCN, các quốc gia châu Âu đã có đạn tấn công mặt đất phóng từ tàu chiến, qua đó không cần phải chờ Mỹ cấp phép mua Tomahawk như hiện nay.

Pháp đã đồng ý để Thụy Điển mua tên lửa hành trình MdCN phiên bản phóng từ tàu mặt nước, thông tin này được đăng tải trên tờ báo Les Echos, đây sẽ là lần đầu tiên loại vũ khí này được xuất khẩu ra ngoài.

Pháp đã đồng ý để Thụy Điển mua tên lửa hành trình MdCN phiên bản phóng từ tàu mặt nước, thông tin này được đăng tải trên tờ báo Les Echos, đây sẽ là lần đầu tiên loại vũ khí này được xuất khẩu ra ngoài.

Paris dự định đưa việc cung cấp tên lửa MdCN vào khuôn khổ hợp tác quốc phòng tăng cường với Thụy Điển, điều mà hai bên dự kiến ​​sẽ công bố trong chuyến thăm Stockholm của Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 31/8.

Paris dự định đưa việc cung cấp tên lửa MdCN vào khuôn khổ hợp tác quốc phòng tăng cường với Thụy Điển, điều mà hai bên dự kiến ​​sẽ công bố trong chuyến thăm Stockholm của Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 31/8.

Các tên lửa hành trình tấn công mặt đất này dự kiến ​​sẽ là một phần trong kho vũ khí trang bị của 4 tàu khu trục mà Tập đoàn Naval Group sẽ đóng cho Hải quân Thụy Điển.

Các tên lửa hành trình tấn công mặt đất này dự kiến ​​sẽ là một phần trong kho vũ khí trang bị của 4 tàu khu trục mà Tập đoàn Naval Group sẽ đóng cho Hải quân Thụy Điển.

Hợp đồng đóng tàu nói trên trị giá 4,3 tỷ euro, và những khu trục hạm đầu tiên dự kiến ​​sẽ được giao cho Thụy Điển vào năm 2030. Rõ ràng tên lửa MdCN là yếu tố quan trọng để ký kết thỏa thuận.

Hợp đồng đóng tàu nói trên trị giá 4,3 tỷ euro, và những khu trục hạm đầu tiên dự kiến ​​sẽ được giao cho Thụy Điển vào năm 2030. Rõ ràng tên lửa MdCN là yếu tố quan trọng để ký kết thỏa thuận.

Ngoài tên lửa hành trình, các tàu chiến sẽ được trang bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như ngư lôi chống ngầm. Đáng chú ý là tên lửa MdCN ở vai trò trung tâm, sẽ cung cấp khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Ngoài tên lửa hành trình, các tàu chiến sẽ được trang bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như ngư lôi chống ngầm. Đáng chú ý là tên lửa MdCN ở vai trò trung tâm, sẽ cung cấp khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Cần lưu ý thêm, trước đó Hải quân Ý cũng kế hoạch mua tên lửa hành trình MdCN của Pháp với tầm bắn lên tới 1.000 km và hợp đồng của Thụy Điển sẽ là căn cứ tham chiến quan trọng.

Cần lưu ý thêm, trước đó Hải quân Ý cũng kế hoạch mua tên lửa hành trình MdCN của Pháp với tầm bắn lên tới 1.000 km và hợp đồng của Thụy Điển sẽ là căn cứ tham chiến quan trọng.

Chính quyền Ý đã xem xét tên lửa MdCN như một trong những lựa chọn để tăng cường khả năng tấn công mục tiêu mặt đất nằm sâu trong hậu phương. Các tàu ngầm thuộc Type U212 NFS thế hệ mới sẽ là phương tiện chính mang vũ khí này.

Chính quyền Ý đã xem xét tên lửa MdCN như một trong những lựa chọn để tăng cường khả năng tấn công mục tiêu mặt đất nằm sâu trong hậu phương. Các tàu ngầm thuộc Type U212 NFS thế hệ mới sẽ là phương tiện chính mang vũ khí này.

MdCN (còn được gọi bằng cái tên SCALP Naval) là một tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến do Tập đoàn MBDA phát triển. Hải quân Pháp đã sử dụng nó trong gần một thập kỷ, nhưng trước đây Paris không cấp phép xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ.

MdCN (còn được gọi bằng cái tên SCALP Naval) là một tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến do Tập đoàn MBDA phát triển. Hải quân Pháp đã sử dụng nó trong gần một thập kỷ, nhưng trước đây Paris không cấp phép xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ.

Tên lửa được trang bị động cơ phản lực Microturbo TR50, cho tốc độ tối đa 800 km/h và trọng lượng khoảng 1.400 kg. Quả đạn dài 6,5 m, đường kính thân 500 mm, đầu đạn là loại đa năng có sức công phá mạnh, nặng khoảng 250 kg.

Tên lửa được trang bị động cơ phản lực Microturbo TR50, cho tốc độ tối đa 800 km/h và trọng lượng khoảng 1.400 kg. Quả đạn dài 6,5 m, đường kính thân 500 mm, đầu đạn là loại đa năng có sức công phá mạnh, nặng khoảng 250 kg.

Do đặc trưng của vũ khí đối đất, tên lửa hành trình MdCN được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp giữa quán tính, hỗ trợ TERCOM/TERPROM và tham chiếu định vị vệ tinh GPS.

Do đặc trưng của vũ khí đối đất, tên lửa hành trình MdCN được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp giữa quán tính, hỗ trợ TERCOM/TERPROM và tham chiếu định vị vệ tinh GPS.

Trong giai đoạn cuối của hành trình, tên lửa sử dụng đầu dò radar chủ động và hồng ngoại, cho phép nó tấn công các mục tiêu cố định được bảo vệ tốt với độ chính xác cao.

Trong giai đoạn cuối của hành trình, tên lửa sử dụng đầu dò radar chủ động và hồng ngoại, cho phép nó tấn công các mục tiêu cố định được bảo vệ tốt với độ chính xác cao.

Tầm bắn của tên lửa phụ thuộc vào phương tiện mang: từ tàu nổi - cự ly tác chiến là 1.400 km, và từ tàu ngầm - khoảng 1.000 km. Phương tiện mang tên lửa MdCN là khinh hạm đa năng lớp FREMM, tàu ngầm hạt nhân Barracuda và tàu ngầm diesel-điện Scorpène.

Tầm bắn của tên lửa phụ thuộc vào phương tiện mang: từ tàu nổi - cự ly tác chiến là 1.400 km, và từ tàu ngầm - khoảng 1.000 km. Phương tiện mang tên lửa MdCN là khinh hạm đa năng lớp FREMM, tàu ngầm hạt nhân Barracuda và tàu ngầm diesel-điện Scorpène.

Hải quân Pháp đã đưa hệ thống tên lửa hành trình tấn công mặt đất MdCN vào thành phần tác chiến từ năm 2017 cho tàu mặt nước, và tới năm 2022 thì trang bị cho tàu ngầm.

Hải quân Pháp đã đưa hệ thống tên lửa hành trình tấn công mặt đất MdCN vào thành phần tác chiến từ năm 2017 cho tàu mặt nước, và tới năm 2022 thì trang bị cho tàu ngầm.

Tên lửa MdCN đã trải qua thực chiến lần đầu tiên vào ngày 14/4/2018, trong một cuộc tấn công phối hợp giữa Pháp, Mỹ và Anh nhằm vào mục tiêu trong đất Syria.

Tên lửa MdCN đã trải qua thực chiến lần đầu tiên vào ngày 14/4/2018, trong một cuộc tấn công phối hợp giữa Pháp, Mỹ và Anh nhằm vào mục tiêu trong đất Syria.

Khi đó các tàu khu trục Aquitaine, Provence và Languedoc đã phóng 3 tên lửa, phối hợp với việc sử dụng phiên bản SCALP-EG từ máy bay. Quá trình sản xuất hàng loạt MdCN kéo dài từ năm 2014 đến năm 2021 và đã được nối lại vào tháng 5/2026.

Khi đó các tàu khu trục Aquitaine, Provence và Languedoc đã phóng 3 tên lửa, phối hợp với việc sử dụng phiên bản SCALP-EG từ máy bay. Quá trình sản xuất hàng loạt MdCN kéo dài từ năm 2014 đến năm 2021 và đã được nối lại vào tháng 5/2026.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phap-giup-dong-minh-chau-au-pha-vo-su-phu-thuoc-ten-lua-hanh-trinh-tomahawk-post665325.antd