Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định số hàng viện trợ là tình cảm, sự sẻ chia của nhân dân, đất nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam trước những mất mát vô cùng to lớn của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Đến chiều tối 18/2 (giờ Việt Nam), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Việt Nam đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ xác định được 14 vị trí có nạn nhân của trận động đất, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải cho biết các nước đánh giá rất cao, không những chỉ là về trình độ năng lực, mà cả sự cần mẫn, cố gắng của các đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam.