Cà Mau là vùng đất cực Nam Tổ quốc, thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có diện tích tự nhiên 5.221,87 km2, toàn bộ địa phận nằm trên bán đảo Cà Mau; địa giới hành chính gồm TP Cà Mau và 8 huyện: Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước, Ðầm Dơi, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển.
Cà Mau là địa phương có 2 hệ sinh thái rừng đặc trưng, đó là rừng ngập mặn (hay gọi là rừng đước) và rừng ngập lợ (rừng tràm U Minh Hạ) vô cùng phong phú. Thiên nhiên hoang dã, môi trường trong lành nên có rất nhiều loài chim, cò, thú rừng về đây trú ngụ và sinh sản, đặc biệt là các loài chim.