Mỗi mùa mưa bão, việc di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở luôn là nhiệm vụ cấp bách tại các địa phương miền núi. Tuy nhiên, để bố trí nơi ở mới bảo đảm an toàn, có đầy đủ hạ tầng và sinh kế lâu dài vẫn là bài toán khó. Thực tế tại khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên cho thấy, cần sớm có giải pháp đồng bộ về quỹ đất, cơ chế và nguồn lực đầu tư để giải quyết căn cơ vấn đề này.
Nhiều khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm sớm đưa người dân đến nơi ở an toàn trước mùa mưa bão. Trên các công trường, không khí thi công khẩn trương ngày đêm đang hiện thực hóa những mái ấm mới cho hàng trăm hộ dân vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Tại xã An Hòa, tỉnh Gia Lai lễ ra quân khởi công đồng loạt nhà ở tại Khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong được tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch di dời 208 hộ dân với hơn 740 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời trước mùa mưa bão năm 2026.
Khu tái định cư Xa Mang được đầu tư xây dựng đã khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là quan tâm, chăm lo cuộc sống Nhân dân, đặt đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, việc triển khai dự án này gặp không ít khó khăn đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao của cả chủ đầu tư và nhà thầu thi công.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Tại khu tái định cư bản Xa Mang, xã Sơn Điện, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch đề ra.