Từ trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do đến cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho tài sản số và fintech, Đà Nẵng đang được kỳ vọng trở thành địa phương tiên phong triển khai các mô hình phát triển mới.
Phát biểu khai mạc Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 (DBFTW2026), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam cần những địa phương đi đầu trong triển khai các mô hình mới. Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điều kiện để đảm nhiệm vai trò đó.
Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 hướng đến việc hình thành các khuyến nghị chính sách, kết nối đầu tư và mô hình hợp tác cụ thể, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghệ của khu vực.
Sáng 7/7, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai mạc Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 (Da Nang Business, Finance and Technology Week 2026 - DBFTW 2026).
Sáng 7/7, tại Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề 'Mô hình tăng trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu' trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 5 vai trò trọng tâm của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.
Sáng 7-7, tại Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026.
Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 không chỉ là diễn đàn kết nối chính sách, tài chính, công nghệ và đầu tư, mà còn thể hiện quyết tâm của Trung ương và thành phố trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đô thị đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 7/7, tại Đà Nẵng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và công nghệ Đà Nẵng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực được nâng cao và khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng.
Đà Nẵng hướng tới mục tiêu không chỉ là 'thành phố đáng đến và đáng sống', mà còn trở thành 'thành phố toàn cầu'.
Tuần lễ Kinh tế, Tài chính, Công nghệ Đà Nẵng 2026 thảo luận những nội dung chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của tài năng, công nghệ, tài chính và đầu tư.
Sáng 7/7, trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 đã diễn ra Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề 'Mô hình tăng trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu' nhằm thảo luận các giải pháp chiến lược tạo bứt phá cho địa phương.
Chính phủ xác định cần hình thành những không gian phát triển mới, những cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ. Chúng ta cần những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới; qua đó vừa tạo động lực cho chính địa phương, vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách ở cấp quốc gia.