Nhóm bị cáo bị cáo buộc đã đăng tin tuyển dụng giả trên mạng xã hội để dụ dỗ các thiếu nữ đến xin việc, rồi khống chế, ép làm nhân viên quán karaoke, mua bán qua nhiều người nhằm thu lợi bất chính. Sau khi xét xử, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết của vụ án.
Lợi dụng các thiếu nữ có nhu cầu tìm việc làm, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Văn Phầm và đồng phạm đăng bài viết tuyển dụng, sau đó đe dọa, ép các thiếu nữ làm nhân viên quán Karaoke. Trường hợp bỏ trốn, nhóm này bắt lại bán qua tay cho chủ khác hưởng lợi bất chính.
Rời quê xuống khu công nghiệp tìm việc làm nhưng không được tuyển dụng, thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi sau đó rơi vào tay nhóm 'ma cô' và bị mua đi bán lại nhiều lần...