Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa chính thức thông qua tiêu chuẩn lao động toàn cầu mang tính ràng buộc pháp lý đầu tiên dành cho lao động trên nền tảng số.
Công ước Việc làm tử tế trong kinh tế nền tảng được thông qua hôm 12-6 tại kỳ họp thường niên lần thứ 114 của Hội nghị Lao động quốc tế ở Geneva - Thụy Sĩ.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ngày 12-6 đã thông qua công ước quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động trong nền kinh tế số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với hàng trăm triệu lao động toàn cầu.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ngày 12/6 đã thông qua công ước quốc tế đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc thông qua các nền tảng số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với hàng trăm triệu lao động trong nền kinh tế GIG (kinh tế việc làm tự do) trên toàn cầu.
Các thành viên Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang tiến gần đến hiệp ước quốc tế đầu tiên về bảo vệ lao động trên các nền tảng số, sau khi các nhà đàm phán ngày 11/6 đã thống nhất về dự thảo Công ước 'Việc làm chất lượng trong nền kinh tế nền tảng'.