Với điều kiện địa lý có đường biên giới hơn 400km và đường biển hơn 80km, người dân vùng cao hay bà con miền biển ở tỉnh Nghệ An thường có thói quen sử dụng súng tự chế, súng hơi để săn bắn thú hoặc công cụ kích điện đánh bắt thủy sản. Tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại dụng cụ nguy hiểm, mang tính sát thương cao của một bộ phận người dân ở miền núi, miền biển không chỉ nguy hiểm cho người sử dụng và những người xung quanh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với tình hình ANTT tại địa phương.
Chiều muộn trên vùng bãi ngang xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, tiếng sóng vẫn đều đặn vọng vào từ phía cửa biển Lạch Thơi. Trong Nhà văn hóa thôn Phú Đông, câu chuyện giữa cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với bà con ngư dân diễn ra giản dị như một buổi trò chuyện thường ngày. Đó là những câu hỏi rất đời thường xoay quanh việc tàng trữ súng hơi trong nhà, chuyện dùng xung điện khai thác hải sản hay những vụ tai nạn từng xảy ra ven biển, tất cả đều được nắm bắt, giải đáp cụ thể, kịp thời.