Đăng nội dung mang màu sắc mê tín dị đoan lên mạng xã hội có thể bị xử phạt ra sao?

Sau vụ việc nữ du khách đăng tải câu chuyện 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi: Việc chia sẻ các nội dung mang màu sắc mê tín dị đoan, gây hoang mang dư luận trên không gian mạng có thể bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Ninh Bình lên tiếng về câu chuyện 'gặp hiện tượng lạ' của một nữ du khách

Liên quan đến câu chuyện 'gặp hiện tượng lạ' được một nữ du khách chia sẻ trên mạng xã hội khi đến Ninh Bình, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ thông tin sự việc.

Chuyện ma 'tâm linh' khi du lịch Ninh Bình có thể được khởi tạo bằng AI

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, thông tin về chuyện 'tâm linh' khi du lịch Ninh Bình là vô căn cứ, chưa được kiểm chứng, hoàn toàn vô căn cứ, có thể sử dụng cả AI để tạo nội dung câu view, gây hoang mang dư luận và tác động xấu đến hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Bình.