Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 20/7/2020, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 34 trường hợp mắc bệnh viêm gan A, tập trung tại 2 huyện Hướng Hóa và Vĩnh Linh. Theo nhận định chuyên môn, các yếu tố nguy cơ như sinh hoạt, ăn uống tập trung, điều kiện vệ sinh kém, thói quen phóng uế bừa bãi, vệ sinh cá nhân chưa tốt và đặc biệt là tỉ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh rất thấp... là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh viêm gan A bùng phát trong cộng đồng.
Sáng 16/7, BSCKII Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Lâm Đồng cho biết: 2 mẫu xét nghiệm viêm gan A đối với hai trường hợp nghi ngờ mắc viêm gan A do vi rút tại thôn Đa Nung B, xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà) đã cho kết quả âm tính. Hiện, CDC Lâm Đồng đang chờ kết quả mẫu nước ở thôn này đã được gởi đi xét nghiệm.
Thời điểm cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lấy mẫu người bệnh để xét nghiệm, ở những khu vực có người mắc bệnh, nguồn nước thải có cả phân gia súc và phân người.
Có đến hàng chục người có các triệu chứng vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi (nghi mắc bệnh viêm gan A) nên chính quyền địa phương đã tiến hành các biện pháp rắc vôi, tiêu độc, khử trùng…