Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra. Bệnh lây lan do vi khuẩn lao phát tán ra ngoài khi người mắc lao phổi ho, nói, hắt hơi, khạc nhổ mà vô tình người tiếp xúc gần đó có thể bị hít vào và gây bệnh tại phổi. Lao phổi là thể lao phổ biến nhất trong bệnh lao. Bệnh lao phổi cũng dễ bị chẩn đoán nhầm với một số bệnh lý phổi khác.
Sau khi Báo An Giang đăng bài 'Thanh niên bị bệnh lao và viêm da cần được giúp đỡ', viết về hoàn cảnh của em Nguyễn Vũ Linh Vương (24 tuổi, ngụ số 73, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang) mắc bệnh lao phổi và viêm da, không có điều kiện đi bệnh viện chữa trị, bà Trương Thị Việt Bích, anh Việt (CLB Thứ Bảy), gia đình chị Hồ Thủy, Tùng, Thông, chị Phạm Kim Hên (giáo viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang), chị Võ Thị Giàu Chị (sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang) và bạn đọc (TP. Long Xuyên) đã đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ em Nguyễn Vũ Linh Vương 5,7 triệu đồng, giúp em trị bệnh.
Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao đứng thứ 16 trong 30 nước có số người mắc bệnh lao kháng thuốc cao nhất thế giới.