Tín hiệu lạc quan từ chăn nuôi
Dù có xuất hiện dịch bệnh nhưng 6 tháng đầu năm, quy mô đàn phát triển mạnh đạt gần 100% so với kế hoạch năm.

Chăn nuôi quy mô trang trại ở xã Đắk Sắk phát triển ổn định
Tại xã Đắk Sắk những tháng đầu năm 2026, lĩnh vực chăn nuôi ghi nhận sự phát triển ổn định với đàn gia súc trên 18.100 con và đàn gia cầm 357.000 con, trong đó đàn heo tăng khoảng 5.000 con, đàn gia cầm tăng khoảng 94.000 con so với tháng 12/2025.
Theo ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch UBND xã, khoảng 80% tổng đàn gia súc, gia cầm thuộc các trang trại, trong đó có 14 trang trại quy mô khá lớn. Những tháng đầu năm, xã tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể phát triển chăn nuôi quy mô lớn.
Ngoài sự hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục để trang trại hoạt động thì địa phương cũng làm tốt việc kiểm tra, giám sát để bảo đảm các yếu tố về an toàn dịch bệnh, môi trường. Bộ phận chuyên môn làm tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, vệ sinh thú ý, tiêm phòng vắc xin nên các loại dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra. Từ đó, chăn nuôi của xã hiện có xu hướng phát triển ổn định, hứa hẹn đạt hiệu quả cao cuối năm.
Tại xã Quảng Tân, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được quan tâm thực hiện. Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn xã hiện đạt khoảng 62.000 con, tăng khoảng 2.500 con so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 1.463 tấn, đạt gần 50% so với kế hoạch năm. Theo ông Nguyễn Xuân Lâm, thôn 1A, xã Quảng Tân hiện đang duy trì nuôi 4.000 con gà lấy trứng, gia đình chú trọng bảo đảm an toàn dịch bệnh từ thức ăn, vật tư, vắc xin để đàn vật nuôi phát triển.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù một số dịch bệnh có xảy ra nhưng nhanh chóng được kiểm soát, không lây lan ra diện rộng. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, hầu hết các loại vật nuôi đều tăng so với cùng kỳ. Cùng với đó, những tháng đầu năm giá các sản phẩm chăn nuôi tương đối ổn định nên người dân duy trì, mở rộng quy mô.
Việc liên kết trong chăn nuôi được đẩy mạnh, dư địa phát triển chăn nuôi trên địa bàn còn lớn nên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vào phát triển chăn nuôi trên địa bàn.

Chăn nuôi quy mô trang trại ở xã Đắk Sắk phát triển ổn định.
Theo ông Nguyễn Viết Vui, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đàn vật nuôi có xu hướng chuyển dịch theo hướng tăng đàn bò, duy trì đàn heo bởi dư địa phát triển không còn nhiều, và cả yêu cầu về mật độ chăn nuôi. Nhìn chung, hoạt động chăn nuôi đều được đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại, an toàn và bền vững, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Các hình thức chăn nuôi đều phải tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Ngành chăn nuôi của tỉnh thời gian tới dự báo sẽ có sự chuyển dịch mạnh sang hình thức chăn nuôi trang trại quy mô lớn, an toàn sinh học với công nghệ hiện đại, quản lý hiệu quả, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và chất lượng, an toàn thực phẩm. Quy mô đàn tăng và chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao là tín hiệu lạc quan với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành chăn nuôi đạt từ 5,6 - 5,7%/năm; tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp từ 13 - 14% trong năm 2026.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tin-hieu-lac-quan-tu-chan-nuoi-449778.html











