Tìm hướng đi mới khi biết điểm thi lớp 10

Không chờ đến khi có điểm chuẩn các trường THPT công lập, nhiều phụ huynh và học sinh đã lo tìm cơ hội học tập khác

Một ngày sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10, bà Lâm Thị Việt Thủy ở quận 1 đưa con trai đến Trường Cao đẳng (CĐ) Quốc tế TP HCM tại quận Bình Tân. Bà muốn con mình đăng ký học hệ THPT CĐ (dành cho học sinh tốt nghiệp THCS), ngành quản trị mạng máy tính.

Nhiều hướng đi phù hợp

Theo bà Thủy, con trai bà có học lực khá, điểm thi ổn song gia đình muốn tìm một môi trường học tập giảm bớt áp lực cho con. Con bà có thể vừa học văn hóa vừa học thêm nghề yêu thích. "Trước mắt, tôi đăng ký cho con học 2 buổi. Nếu con làm quen với môi trường học tập thì gia đình sẽ cân nhắc cho học nội trú luôn" - bà cho hay.

Bà Võ Thanh Hường, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường CĐ Quốc tế TP HCM, thông tin đến nay, trường đã nhận gần 80 hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ THPT CĐ. Ngoài ra, phụ huynh đến tìm hiểu, tư vấn thêm cũng bắt đầu đông dần. Dự đoán sau khi TP HCM có điểm chuẩn THPT công lập, số lượng hồ sơ sẽ tăng hơn.

Một ngày sau khi có điểm thi lớp 10, nhiều phụ huynh đưa con đăng ký xét tuyển tại các trường nghề

Một ngày sau khi có điểm thi lớp 10, nhiều phụ huynh đưa con đăng ký xét tuyển tại các trường nghề

"Chỉ trong ngày đầu tiên công bố điểm thi lớp 10, hơn 50 lượt phụ huynh và học sinh đã liên hệ trường chúng tôi. Ngoài ra, nhà trường ghi nhận vài trường hợp là học sinh lớp 11 đang học THPT công lập nhưng muốn chuyển sang học nghề" - bà Hường nói.

Tại Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM (TP Thủ Đức), ThS Huỳnh Trọng Hiếu, Phó Hiệu trưởng, cũng cho hay ngay sau khi có điểm thi lớp 10, nhiều phụ huynh đã đến trường nhờ tư vấn học nghề cho con em. Một số phụ huynh cẩn thận đến tận trường để tham quan, tìm hiểu về các ngành học, cơ sở vật chất, phòng thực hành rồi mới "chốt" nộp đơn xét tuyển.

ThS Hiếu nhận xét việc phụ huynh chủ động chọn "hướng rẽ" mới cho con em mình trong thời điểm này là điều đương nhiên. Tất nhiên, đa số phụ huynh đều mong muốn con em mình đậu vào trường THPT công lập. Song, khi điểm thi không như kỳ vọng, cơ hội trúng tuyển vào các trường này ngoài tầm với thì các em phải lựa chọn phương án khác.

Theo ThS Hiếu, với hệ trung cấp 9+ của Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM, học sinh sẽ học chương trình văn hóa 7 môn, bảo đảm nền tảng cho việc học nghề và kiến thức phổ thông quốc gia. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường dành cho hệ đào tạo này là khoảng 150 học sinh. Đến nay, trường đã đạt khoảng 50% chỉ tiêu.

"Khi lựa chọn học nghề, học sinh sẽ được miễn 100% học phí học nghề theo quy định. Ngoài ra, với học sinh trúng tuyển ở địa bàn TP Thủ Đức, trường có thêm chính sách hỗ trợ 15% học phí văn hóa" - ThS Hiếu nhấn mạnh.

Nhiều cơ hội ở trường THPT tư thục

Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết sau khi có điểm thi lớp 10, trường đã ghi nhận khoảng 20 học sinh đăng ký xét tuyển.

Dù có nhiều tín hiệu tích cực song đến nay, việc tuyển sinh của các trường tư thục vẫn còn không ít khó khăn. Cô Lệ lý giải năm nay, 115 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển sinh 70.070 chỉ tiêu, trong đó tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 76.435 em (giảm 27.330 em so với năm trước). Như vậy, hơn 6.000 thí sinh sẽ trượt lớp 10 công lập. Trong khi đó, khoảng 80 trường THPT tư thục tại TP HCM lại được giao tuyển đến 29.000 chỉ tiêu lớp 10.

"Trường chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Cụ thể, sĩ số trung bình mỗi lớp chỉ 35 học sinh, hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đội ngũ giáo viên có trình độ và luôn được cập nhật kiến thức cũng như các xu hướng giáo dục mới nhất" - cô Lệ giới thiệu.

Tại Trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP HCM), phụ huynh cũng đã đến đăng ký giữ chỗ cho con em mình, nhiều trường hợp còn đăng ký nhập học chính thức. Cô Nguyễn Kim Loan, đại diện nhà trường, cho biết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay là 200 học sinh.

Cô Loan nhận định: "Tuyển sinh lớp 10 luôn có nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên, nhờ phụ huynh ngày càng có cái nhìn cởi mở hơn về mô hình trường tư thục nên chúng tôi cũng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận học sinh phù hợp với định hướng giáo dục của nhà trường".

Cô Loan cho rằng nhiều phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng giảng dạy lâu dài, chứ không phải mức học phí ban đầu. Thực tế, học phí trường THPT công lập chắc chắn sẽ thấp hơn trường THPT tư thục. Thế nhưng, nếu phân tích tất cả chi phí (tiền ăn, tiền học thêm, học tăng cường tiếng Anh, học kỹ năng, chi phí đưa đón…) thì sẽ thấy mức học phí trường tư thục cũng ngang bằng trường công lập. Trong khi đó, sĩ số mỗi lớp của trường tư thục ít hơn, học sinh được giáo viên hướng dẫn kỹ hơn...

"Tại Trường THCS-THPT Hai Bà Trưng, học phí dao động 4 - 8 triệu đồng/tháng. Học sinh được học theo chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, các em còn được học tăng cường tiếng Anh IELTS, các môn kỹ năng, STEM, tham gia hoạt động trải nghiệm…" - cô Loan cho biết.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2025 - 2026, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn dự kiến tuyển 16.764 chỉ tiêu lớp 10.

Ông Phạm Minh Tùng, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Gò Vấp, cho biết học viên của trung tâm chủ yếu đến từ các khu vực lân cận. Một số học viên đã chủ động nộp hồ sơ vào trung tâm này từ đầu tháng 6-2025, trước khi có điểm thi lớp 10. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trung tâm là khoảng 500 học viên.

"Với chương trình GDTX, học viên hoàn toàn có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học. Điều này có nghĩa là dù xuất phát điểm của các học viên không giống nhau nhưng nếu đủ cố gắng, nỗ lực, quyết tâm thì các em hoàn toàn có thể chinh phục cánh cửa đại học" - ông Tùng nhấn mạnh.

Cân nhắc để lựa chọn

Điều mà nhiều phụ huynh đang cân nhắc là làm sao để con em mình tiếp tục được đi học, hoàn thành chương trình giáo dục THPT, thi tốt nghiệp THPT hoặc liên thông lên đại học. Tùy thuộc vào kinh tế gia đình, vị trí địa lý, nhu cầu học tập mà phụ huynh lựa chọn trung tâm GDNN-GDTX, trường nghề hoặc trường THPT tư thục.

ThS Huỳnh Trọng Hiếu nhìn nhận: "Dù với hệ đào tạo nào thì mục tiêu cuối cùng của việc học là trưởng thành, tìm được việc làm ổn định, đúng đam mê và có thể phát triển bản thân. Độ tuổi các em cần được học kiến thức, học làm người và trau dồi bản thân. Nếu không tiếp tục đi học, tương lai phía trước của các em sẽ rất mờ mịt".

Bài và ảnh: Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tim-huong-di-moi-khi-biet-diem-thi-lop-10-19625062421135881.htm