Tiểu đoàn 1 Long An - Quân khu 7 gặp mặt truyền thống

Sáng 23-3, tại TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An - Quân khu 7 (Khu vực phía Bắc) tổ chức trọng thể buổi gặp mặt truyền thống.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đại biểu tỉnh Hưng Yên, các đồng chí cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Văn Chuyển, Trưởng Ban Liên lạc danh dự Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An-Quân khu 7 (Khu vực phía Bắc) ôn lại truyền thống lịch sử, đất Long An từ trong khói lửa chiến tranh đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, được Trung ương trao tặng 8 chữ vàng: “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Tiểu đoàn 1 Long An đã 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Thành tích và chiến công của Tiểu đoàn 1 Long An đã góp phần xây dựng nên truyền thống của LLVT tỉnh, quê hương Long An anh hùng. Qua 61 năm xây dựng, chiến đấu, công tác và trưởng thành, đi qua nhiều mốc thời gian vô cùng ác liệt, hy sinh, Tiểu đoàn 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng 12 chữ truyền thống: “Điều đâu đến đó, Chỉ đâu đánh đó, Đánh đâu thắng đó”. Những thành tích của Tiểu đoàn 1 Long An đều có sự đóng góp của nhân dân miền Bắc, trong đó có nhân dân Hưng Yên, tỉnh kết nghĩa với quê hương Long An.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ khẳng định: Tỉnh Hưng Yên và Long An có mối quan hệ sâu sắc cả trong chiến đấu và xây dựng đất nước. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cố gắng, phát huy vị trí địa kinh tế, nhanh chóng bắt nhịp cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trong quá trình phát triển có sự đóng góp, đồng thuận không nhỏ của các đồng chí cựu chiến binh. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng tự hào khi có những người con Hưng Yên được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Tiểu đoàn 1 Long An nói riêng. Đồng thời, ghi nhớ, tri ân sự đóng góp của các đồng chí cựu chiến binh vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại diện Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An-Quân khu 7 tặng quà Thượng tướng Trần Đơn và Thượng tướng Võ Minh Lương.

Đại diện Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An-Quân khu 7 tặng quà Thượng tướng Trần Đơn và Thượng tướng Võ Minh Lương.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đơn trân trọng tình cảm của các đồng chí đại diện cho Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An đã tổ chức cuộc gặp mặt ấm áp, đầy ý nghĩa. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của của các đồng chí cựu chiến binh, dù ở đâu, làm gì cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tô đẹp thêm phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Thượng tướng Trần Đơn đề nghị, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An cần tích cực duy trì, xây dựng ban liên lạc qua các thế hệ, có sự tiếp nối. Cần có những hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực, đóng góp vào các phong trào xã hội của địa phương. Thượng tướng Trần Đơn cũng yêu cầu, các quân khu, bộ CHQS các tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ các ban liên lạc, hội cựu chiến binh trên cả nước để duy trì tình cảm, gắn kết giữa các cựu chiến binh, giữ truyền thống lịch sử. Đồng chí cũng đề nghị, các địa phương thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện cho ban liên lạc được hoạt động tốt hơn.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tieu-doan-1-long-an-quan-khu-7-gap-mat-truyen-thong-654868