Tiến độ hồi sinh sông Tô Lịch: Quyết tâm 'về đích' đúng hẹn
Với quyết tâm biến sông Tô Lịch trở lại thành dòng chảy xanh - sạch - đẹp, các hạng mục cải tạo, bổ cập nước và chỉnh trang cảnh quan đang được chủ đầu tư và các đơn vị đẩy mạnh thi công với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành trước các mốc thời gian quan trọng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Sông Tô Lịch sẽ được "hồi sinh" đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: Internet
Tăng ca ngày đêm xây dựng các hạng mục then chốt
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4391/UBND-ĐT ngày 1-8-2025 về công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang hai bên sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị hiện đại, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng ca ngày đêm, chia thành nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.
Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội Trần Văn Tiến, với hạng mục bổ sung hệ thống thu gom nước thải từ hai bên bờ sông Tô Lịch về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đến nay, đơn vị đã hoàn thành đấu nối tại 61/63 cửa xả, đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến cầu Hòa Mục. Công tác hoàn trả bờ kè, thảm cỏ, dọn dẹp vật liệu xây dựng cũng đang được gấp rút triển khai, hoàn tất trước ngày 20-8.

Công nhân đang khẩn trương kè đá những vị trí đã hoàn thành sửa chữa. Ảnh: Quang Thái
Riêng 2 cửa xả còn lại tại hạ lưu cầu Quang, do vướng phạm vi thi công đập dâng nên phải thi công sau. Nhà thầu đang hoàn trả mặt bằng cho đơn vị thi công khác triển khai, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ. “Việc xử lý triệt để các cửa xả này sẽ giúp ngăn chặn triệt để tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra sông”, ông Trần Văn Tiến thông tin.
Cùng với đó, từ ngày 1-8 đến nay, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chính thức bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm, sau khi được cấp giấy phép môi trường với công suất thiết kế 270.000 m³/ngày đêm; công suất vận hành đạt 140.000 m³/ngày đêm và sẽ nâng lên khoảng 180.000 m³/ngày đêm vào 20-8 tới, đủ khả năng thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải dọc tuyến sông Tô Lịch. Đây là bước tiến lớn, hứa hẹn chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm qua.

Đập dâng trên sông Tô Lịch đang được khẩn trương hoàn thiện để đưa vào sử dụng trước ngày 25-8. Ảnh: Internet
Còn ông Trương Quốc Bảo, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xử lý nước thải Yên Xá cho hay, một trong những hạng mục quyết định diện mạo mới của sông Tô Lịch là hệ thống đập điều tiết nhằm giữ nước, bổ cập nước và chống chảy ngược.
Đến thời điểm hiện tại, hạng mục đập dâng đã đạt 96% khối lượng, đang trong giai đoạn hoàn thiện bờ kè và đường dẫn cầu bờ phải. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 25-8.
Hạng mục kênh dẫn nước đã đạt khoảng 85% khối lượng. Đây là tuyến kênh có vai trò quan trọng trong việc dẫn nước bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm dòng chảy ổn định và cải thiện chất lượng nước. “Chúng tôi đang yêu cầu đơn vị thi công tăng tốc, huy động nhân lực triển khai 3 ca, 4 kíp, phấn đấu đấu nối hệ thống bổ cập nước trước ngày 20-8 để kịp thời gian vận hành đồng bộ với các hạng mục khác”, ông Trương Quốc Bảo khẳng định.

Khi các dự án cải tạo sông Tô Lịch hoàn thành sẽ tạo ra dòng chảy, cải thiện ô nhiễm nước sông. Ảnh: Internet
Không kém phần quan trọng là hạng mục giữ mực nước sông Tô Lịch qua cửa điều tiết hồ Tây A - cống Đõ - mương Thụy Khuê - kênh TE3. Đây là tuyến dẫn nước trọng yếu, cho phép đưa nguồn nước sạch từ hồ Tây về sông Tô Lịch với lưu lượng tối đa 2,7 m³/giây. Hiện tại, 4 mũi thi công đang được triển khai song song, làm việc cả ngày lẫn đêm, hoàn thành khoảng 80% khối lượng, đặt mục tiêu hoàn thiện và vận hành trước ngày 25-8.
Khi tất cả các hạng mục hạ tầng thủy lợi này đồng loạt đi vào hoạt động, sông Tô Lịch sẽ được duy trì mực nước ổn định, hạn chế tình trạng cạn trơ đáy mùa khô, bảo đảm khả năng tự làm sạch tốt hơn.
Kỳ vọng là điểm nhấn sinh thái của Thủ đô

Một số khu vực trên sông Tô Lịch đang được đẩy nhanh thi công. Ảnh: Việt Tuấn
Bên cạnh nhiệm vụ cải tạo chất lượng nước, dự án cũng đặt mục tiêu quan trọng là xây dựng cảnh quan hai bên bờ xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao giá trị môi trường và thẩm mỹ đô thị.
Hiện, công tác trồng hoàn trả cây xanh đang được triển khai tại 19 vị trí từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục. Đây là những điểm từng được sử dụng làm vị trí thi công các giếng, hố ga của gói thầu số 2, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương trồng mới và chăm sóc cây bóng mát, bảo đảm đồng bộ với cảnh quan sông, hoàn thành trước ngày 20-8.
Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường dọc tuyến sông, thu gom rác thải, chỉnh trang bờ kè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, ghế nghỉ, đường dạo bộ… cũng đang được các đơn vị phụ trách môi trường, chiếu sáng tích cực triển khai. Những hạng mục này sẽ tạo nên không gian công cộng hấp dẫn, khuyến khích người dân tiếp cận và gắn bó hơn với dòng sông.

Cán bộ, người dân phường Khương Đình ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác khu vực sông Tô Lịch. Ảnh: Việt Tuấn
Theo Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Ngô Thái Nam, trong nhiều thập kỷ qua, sông Tô Lịch từng là nỗi trăn trở của người dân Thủ đô bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối kéo dài, dòng chảy cạn kiệt vào mùa khô. Việc đồng bộ triển khai các dự án thu gom, xử lý nước thải, bổ cập nước và chỉnh trang cảnh quan không chỉ giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm, mà còn tạo ra một không gian xanh, góp phần cải thiện chất lượng sống và phát triển bền vững đô thị.
Ông Nguyễn Đình Thanh ở phường Cầu Giấy phấn khởi cho biết, thời gian qua, chứng kiến tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các đơn vị thi công mới thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc “hồi sinh” con sông...
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội Trần Văn Tiến khẳng định, khi dự án hoàn thành, sông Tô Lịch sẽ trở thành một trục xanh kết nối các khu vực nội thành, góp phần điều hòa khí hậu, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị, đồng thời là điểm nhấn cảnh quan. Người dân có thể dạo bộ, ngắm cảnh, tận hưởng bầu không khí trong lành ngay bên dòng sông.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá nâng công suất lên 180.000m3/ngày đêm sẽ thu gom triệt để nước thải dọc sông Tô Lịch. Ảnh: Internet
Tô Lịch đang từng ngày thay đổi. Từng khối bê tông kè bờ, từng mét ống dẫn nước, từng cây xanh được trồng mới… minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và cộng đồng. Đây là dự án không chỉ trả lại sự sống cho một dòng sông, mà còn trả lại niềm tin của người dân vào khả năng cải tạo môi trường sống của Thủ đô...
* Thông tin, tuyên truyền với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội