Những năm qua, Lạng Sơn đã và trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của du lịch, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tại các điểm du lịch là vấn đề tiếp tục được quan tâm nhằm đảm bảo môi trường trong lành, an toàn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
Chiến lược tiếp thị mạnh mẽ cùng những chiến dịch quảng cáo thu hút hàng triệu phụ nữ trên thế giới sử dụng thuốc lá mà không nhận thức đầy đủ về tác hại sức khỏe nghiêm trọng mà nó mang lại.
Nhiều người chỉ chú trọng đến tác hại đối với sức khỏe người hút; ít ai nhận thức được rằng thuốc lá cũng là một trong những yếu tố gây ô nhiễm môi trường đáng lo ngại.
Thời gian qua, mặc dù các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), đồng thời tích cực vận động cai thuốc lá trong đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) thường xuyên hút thuốc nhưng kết quả đạt được chưa cao. Điều đó đặt ra thách thức cho các cấp công đoàn trong thời gian tới cần những giải pháp mới, quyết liệt hơn nữa để thực hiện hiệu quả công tác này.
Ngày 27/12, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo góp ý về mở rộng địa điểm cấm hút thuốc lá và tăng diện tích in cảnh báo trên bao bì thuốc lá.
Ngày 24/12, Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá với sự tham gia của 90 thành viên đại diện cho 6 đội thi đến từ các cụm thi đua và các đơn vị thuộc Công an tỉnh.
Ngày 24/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) - Bộ Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng tổ chức tập huấn cho 40 giáo viên các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện về PCTHCTL để giảng dạy trong các buổi ngoại khóa của trường.
Đó là tên hội thảo diễn ra chiều 23/12 do Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tỉnh tổ chức với sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan, ban ngành.
Công tác phòng chống tác hại thuốc lá được tỉnh Quảng Bình triển khai thường xuyên và liên tục, nhờ đó đạt nhiều kết quả nổi bật.
Để Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đi vào cuộc sống thì vấn đề cốt lõi là phải nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng. Chính vì vậy, thời gian qua, với việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông PCTHTL được coi là giải pháp quan trọng mà tỉnh đang triển khai, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, tiến tới thay đổi hành vi, từ bỏ thói quen hút thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc tại mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Mô hình bệnh viện không khói thuốc không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người bệnh và các y bác sĩ mà còn tạo hiệu ứng tích cực, góp phần đưa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống.
Thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Lai Châu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn ngừa và phòng chống tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử. Qua đó, tạo môi trường học tập lành mạnh để các em học sinh phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.
Bằng nhiều hình thức khác nhau, thời gian qua, các Lữ đoàn, Tiểu đoàn đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, quyết liệt, có sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm xây dựng môi trường quân đội không khói thuốc lá, góp phần nâng cao sức khỏe để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao...
Nhằm cung cấp bằng chứng khoa học cho việc đánh giá tần suất sử dụng và nhu cầu cai nghiện của bệnh nhân có sử dụng thuốc lá, đồng thời có cơ sở định hướng lựa chọn xây dựng mô hình tư vấn hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá trên địa bàn tỉnh, nhóm nghiên cứu gồm các cán bộ của Trung tâm Kiểm sát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu. Từ đó, phân tích thực trạng sử dụng và nhu cầu cai nghiện của bệnh nhân hút thuốc lá mắc bệnh nội khoa tại một số bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh.
Ngày 19/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Ngày 19/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Ngày 19/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà, tại những nơi công cộng (như bệnh viện, trường học, nơi làm việc...) là một trong những quy định quan trọng của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động.
Ngày 19/12, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi 'Sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại thuốc lá'.
Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại thuốc lá, nhằm tăng cường sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Các loại thuốc lá xâm nhập vào trường học sẽ ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Để ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá trong trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng.
Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được các địa phương tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật: Tỷ lệ hút thuốc lá giảm đáng kể, nhiều người cai nghiện thuốc lá thành công, các cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc...
Trường học không khói thuốc là trường học không có hành vi hút thuốc và không có việc mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. Thực hiện trường học không khói thuốc nhằm xây dựng nếp sống văn minh, đẩy mạnh việc phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học. Từ đó, giúp các em học sinh không hút thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe của thế hệ trẻ tương lai của đất nước, giảm các gánh nặng bệnh tật, kinh tế cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.
Nhận thức rõ tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường làm việc, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL)... Coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh.
Hút thuốc lá không chỉ có hại cho chính mình, mà còn gây hại đến những người xung quanh khi hít phải khói thuốc. Trên thế giới, mỗi năm hơn 8 triệu người chết vì sử dụng thuốc lá, trong đó có 1,2 triệu ca tử vong do hút thụ động. Những năm qua, công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đã được tăng cường. Tuy nhiên nhận thức của một số người vẫn còn hạn chế, tỷ lệ người mắc bệnh liên quan đến thuốc lá vẫn gia tăng. Vì vậy, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành, cơ quan, địa phương trong tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL).
'Tắt thuốc lá, thắp yêu thương' là một trong những thông điệp truyền thông được các em học sinh truyền tải đến khán giả, cộng đồng, xã hội thông qua hội thi 'Tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá' dành cho học sinh THCS năm học 2024-2025 (Hội thi), do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên phối hợp với Sở Y tế tổ chức. Hội thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến pháp luật đối với cán bộ, giáo viên, học sinh; đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá và phòng, chống tác hại của thuốc lá nơi học đường.
Chiều nay, 12/12, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Anh - Trưởng Khoa thăm dò và Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Phổi Trung ương và Ths. Trần Trọng Đại - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội tọa đàm về 'Tác hại của thuốc lá và khuyến cáo với thanh niên, sinh viên' tại Báo Pháp luật Việt Nam.
Nhiều trường học trên cả nước được xây dựng khang trang, với không gian xanh - sạch - đẹp, không có khói thuốc, giúp học sinh được học tập, vui chơi một cách an toàn và tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh.
Với ngành nghề kinh doanh bến bãi, vận tải hành khách, Bến xe phía Bắc (thuộc Công ty Cổ phần Sao Vàng Lạng Sơn) là một trong những địa điểm công cộng, tập trung đông người với gần 1.000 lượt người ra vào bến mỗi ngày. Nhiều năm nay, đơn vị đã tích cực tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá (THCTL) trong khu vực bến xe và trên các phương tiện vận chuyển hành khách thông qua bến.
Tọa đàm 'Tác hại của thuốc lá và khuyến cáo với thanh niên, sinh viên' sẽ cung cấp những thông tin hữu ích, từ đó tìm ra giải pháp giúp thanh niên nói chung, sinh viên nói rêng tự bảo vệ mình trước những tác hại nguy hiểm của thuốc lá.
Để xây dựng một môi trường giáo dục không khói thuốc, loạt trường đại học đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả cao để hạn chế tối đa cán bộ, giảng viên, sinh viên hút thuốc lá trên giảng đường.
Nhận thức được những tác động tiêu cực của thuốc lá đối với sức khỏe, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội toàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá (THCTL). Qua đó, đã mang lại những hiệu quả tích cực.
Khi các em học sinh nhận thức được những tác hại do khói thuốc lá gây ra sẽ có ý thức chủ động phòng tránh, không sử dụng thuốc lá/thuốc lá điện tử.
Trong năm 2024, Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị liên ngành tổ chức 90 cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá cho hàng nghìn học sinh, người dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về thuốc lá trong cộng đồng.
Hút thuốc lá chủ động và thụ động là yếu tố nguy cơ đứng thứ 2 gây tử vong và bệnh tật. Thiệt hại kinh tế đối với xã hội do hút thuốc lá chủ động và thụ động chiếm 1,14% GDP (tương đương 108,7 nghìn tỷ đồng). Chi phí này cao gấp 5 lần so với nguồn thu từ thuế thuốc lá mang lại
Theo khảo sát được thực hiện tại 28 tỉnh, thành phố cho thấy, Cần Thơ là địa phương có tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành cao nhất.
Trong khi hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ đứng thứ hai gây tử vong và bệnh tật, song Việt Nam vẫn là một trong những nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Trước thực trạng này, các chuyên gia đã trao đổi về những thách thức còn tồn tại để tìm ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu phòng, chống tác hại của thuốc lá.