Thực hư Đại sứ Nhật Bản tại Australia bị cáo buộc 'nói xấu' Trung Quốc

Mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đã công khai chỉ trích Đại sứ Nhật Bản Shingo Yamagami, vì cho rằng nhà ngoại giao này đã đưa ra những 'lời nói ác ý' về Trung Quốc và tôn vinh tội ác chiến tranh của Nhật Bản.

Đại sứ Nhật Bản tại Australia Shingo Yamagami phát biểu tại Hiệp hội Báo chí Quốc gia Australia ngày 21/7. (Nguồn: AP)

Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia cho biết, Đại sứ Thành Cạnh Nghiệp đã phản ứng bằng cách chỉ trích ông Yamagami trong một sự kiện.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Australia kiên quyết phủ nhận việc ông Yamagami ngợi ca di sản trong Thế chiến thứ II của Nhật Bản và khẳng định hai đại sứ chưa từng "khẩu chiến".

Tuyên bố bất thường của Đại sứ quán Trung Quốc

Câu chuyện ngoại giao phức tạp này bắt đầu bởi một tuyên bố bất thường được đăng trên trang web chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia vào cuối tháng 7.

Nội dung của tuyên bố này là: “Trong một sự kiện ngoại giao tại Canberra cách đây không lâu, Đại sứ Nhật Bản đã ngang nhiên tẩy trắng, và thậm chí tôn vinh cho sự xâm lược và hành động tàn bạo của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ II. Lẽ dĩ nhiên, Đại sứ Trung Quốc đã bày tỏ phản đối ngay tại chỗ. Lời mời tiệc tối hôm đó cũng bị Đại sứ Trung Quốc từ chối một cách lịch sự”.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Đại sứ Nhật Bản Yamagami có bài phát biểu trước Hiệp hội Báo chí Quốc gia Australia, trong đó có ca ngợi các chính sách của Canberra đối với Trung Quốc.

Đại sứ Nhật Bản nhận định, chính phủ Australia đã "đối mặt với những áp lực to lớn một cách nhất quán, có nguyên tắc và kiên cường".

Các diễn biến chính: * Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đưa ra cáo buộc trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình. * Điều này diễn ra một ngày sau khi Đại sứ Nhật Bản bày tỏ hoan nghênh các chính sách của Australia đối với Bắc Kinh. * Người phát ngôn Đại sứ quán Nhật Bản cho biết Đại sứ của họ không đề cập đến các cuộc chinh phạt quân sự trong Thế chiến thứ II của Nhật Bản trong bất cứ bài phát biểu nào.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc gọi bài phát biểu này là "ác ý" và cáo buộc ông Yamagami đã nói không đúng sự thật về Nhật Bản thời kì đế quốc.

Tuyên bố này nhấn mạnh đầy khiêu khích: "Vào năm 2010, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản về GDP. Thật không may là đến tận ngày nay, một số ít người Nhật Bản với giấc mơ đế quốc vẫn không thể đối mặt với lịch sử và thực tế. Nhưng quỹ đạo của sự phát triển thế giới sẽ không bị thay đổi chỉ vì ai đó không thích nó".

Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc không nói rõ họ đang đề cập đến sự kiện nào khi nhắc đến việc Đại sứ Trung Quốc có “khẩu chiến” với Đại sứ Nhật Bản.

Mặt khác, ông Thành Cạnh Nghiệp cũng không có mặt tại sự kiện của Hiệp hội Báo chí Quốc gia Australia nơi ông Yamagami phát biểu, vì vậy cuộc đối đầu được cho là không thể xảy ra ở đó.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia không nói rõ họ đang đề cập đến sự kiện nào khi nói về việc Đại sứ Trung Quốc Thành Cạnh Nghiệp có “khẩu chiến” với Đại sứ Nhật Bản. (Nguồn: Getty)

Thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ căng thẳng

Hãng tin ABC đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng được phản hồi lại rằng bài phát biểu của Đại sứ Nhật Bản đã tự nói lên điều đó và phía Trung Quốc không giải thích gì thêm.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nhật Bản cho hay họ không biết Đại sứ quán Trung Quốc đang đề cập đến sự kiện nào, và hai đại sứ thậm chí chưa từng trao đổi với nhau.

Được biết, ông Yamagami và ông Thành Cạnh Nghiệp đã phát biểu tại một sự kiện tưởng niệm Holocaust do Đại sứ quán Israel tổ chức hồi tháng Tư. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nhật Bản cho biết ông Yamagami chỉ nói về Holocaust tại sự kiện này.

"Trong bài phát biểu khi đó, ông Yamagami đã nói ngắn gọn về việc các quan chức Nhật Bản đã giúp người Do Thái chạy trốn khỏi châu Âu để đến nơi an toàn. Ông không hề đề cập đến cuộc chiến ở châu Á hay các cuộc chinh phạt quân sự của Nhật Bản trong Thế chiến thứ II", người phát ngôn Đại sứ quán Nhật Bản nói.

Người phát ngôn nói thêm rằng nếu tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc thực sự nhằm vào bài phát biểu này, thì đó hoàn toàn không phải sự mô tả chính xác.

Cuộc đối đầu giữa đại sứ quán hai nước diễn ra cùng lúc mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản đang ngày càng xấu đi.

Những mâu thuẫn cũ trong lịch sử chưa nguôi thì những căng thẳng mới lại tiếp tục bùng phát vào những tháng gần đây khi các chính trị gia cao cấp của Nhật Bản sử dụng ngôn ngữ ngày càng quyết đoán với Trung Quốc, từ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Đông đến vấn đề nhân quyền.

Gần đây, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Khổng Huyễn Hựu còn khẳng định rằng các tuyên bố của Nhật Bản về Đài Loan, Tân Cương và Hong Kong đã làm "xáo trộn nghiêm trọng" quan hệ song phương, đồng thời cảnh báo Tokyo không nên bắt tay với Mỹ để kiềm chế Bắc Kinh.

Một số nhà ngoại giao Trung Quốc còn sử dụng một giọng điệu gay gắt hơn, đôi khi còn được gọi là ngoại giao chiến lang, nhằm đáp trả lại những ý kiến “nói xấu” Trung Quốc.

(theo ABC News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuc-hu-dai-su-nhat-ban-tai-australia-bi-cao-buoc-noi-xau-trung-quoc-153893.html