Thực hành tiết kiệm trong cán bộ, công chức, viên chức ở Hà Tĩnh
Việc thực hành tiết kiệm được nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Hà Tĩnh thực hiện bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong công việc, sinh hoạt hằng ngày và gắn với từng chức trách nhiệm vụ được giao.
Trong bài viết gần đây về thực hành tiết kiệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: “Tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là điều cần làm trong cuộc sống của từng cá nhân và toàn xã hội, là “hòn đá tảng” góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững. Đó phải là trách nhiệm chung và cần trở thành nếp sống, thành văn hóa hàng ngày của mỗi chúng ta”.

Tắt các thiết bị điện trước khi ra về - hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong thực hành tiết kiệm.
Với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Hà Tĩnh, thực hành tiết kiệm không chỉ là yêu cầu về mặt đạo đức cách mạng mà còn là biểu hiện cụ thể của tinh thần gương mẫu, trách nhiệm đối với tập thể và xã hội. Và điều đó được thể hiện bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong công việc và sinh hoạt hằng ngày.
Đã từ nhiều năm nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị Nguyễn Thị Minh Trang - cán bộ Văn phòng Sở NN&MT luôn nghiêm túc thực hiện tiết kiệm trong việc in tài liệu, các công văn đi đến đều được thực hiện trên hệ thống phần mềm điện tử. Thậm chí, việc trình các nội dung lên lãnh đạo cũng được thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc TD.Office. Các tài liệu hội nghị, hội họp được tích hợp qua mã QR.

Chị Minh Trang và các đồng nghiệp Văn phòng Sở NN&MT luôn nghiêm túc thực hiện tiết kiệm trong việc in tài liệu, xử lý công văn đi đến trên hệ thống phần mềm...
Chị Minh Trang cho biết: “Là cán bộ văn phòng, tôi nhận thức rõ vai trò của mình trong quản lý, sử dụng tài sản công và luôn cố gắng giữ gìn, tránh lãng phí. Những việc đơn giản như tắt điện, quạt, điều hòa khi rời phòng; in ấn tài liệu hai mặt; tận dụng giấy đã in một mặt làm giấy nháp; hạn chế tối đa việc in tài liệu không cần thiết; sử dụng văn phòng phẩm hợp lý… đã thành thói quen, nền nếp.
Những việc tưởng chừng như rất nhỏ nhưng nếu mỗi người cùng làm thì sẽ tiết kiệm được một phần ngân sách đáng kể cho cơ quan. Không chỉ vậy, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ công việc là điều Sở NN&MT đang tập trung triển khai”.

Cán bộ văn phòng thực hiện tiết kiệm bằng việc in ấn tài liệu hai mặt; tận dụng giấy đã in một mặt làm giấy nháp; hạn chế tối đa việc in tài liệu không cần thiết...
Thực hành tiết kiệm gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, từ hàng chục năm nay, các cán bộ, viên chức, người lao động ở Trung tâm Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số (Sở KH&CN) đã không ngừng nỗ lực sáng kiến, cải tiến nhiều công nghệ nhằm làm lợi cho nhiều đơn vị, giảm nhân lực, giảm chi phí và tăng năng suất, hiệu quả.
Trong số đó có thể kể đến công nghệ sản xuất, chế biến nước mắm bằng hệ thống bể ổn nhiệt bổ sung sử dụng năng lượng mặt trời; sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, chế phẩm sinh học xử lý môi trường chăn nuôi, môi trường sống...

Cán bộ Trung tâm Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vận hành thiết bị sản xuất chế phẩm sinh học.
Bà Dương Thị Ngân - Giám đốc Trung tâm Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chia sẻ: “Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, thông tin và các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; chuyển giao các kết quả nghiên cứu, sản phẩm công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; xây dựng và triển khai các chương trình, đề án về đổi mới sáng tạo, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ mới…
Với những chức năng quan trọng đó, việc thực hành tiết kiệm trong cán bộ, viên chức, người lao động trung tâm đã trở thành nhu cầu tự thân, yếu tố cần thiết. Có thực hành tiết kiệm và luôn suy nghĩ về việc tiết kiệm mới có thể góp phần làm nên những sáng kiến, kinh nghiệm hữu ích. Ban Giám đốc Trung tâm luôn quán triệt, nhắc nhở và làm gương trước trong thực hành tiết kiệm”.

Việc thực hành tiết kiệm trong cán bộ, viên chức, người lao động trung tâm đã trở thành nhu cầu tự thân, yếu tố cần thiết.
Có thể thấy, việc thực hành tiết kiệm không chỉ là yêu cầu trong công việc mà còn là thước đo phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. “Tiết kiệm” không đồng nghĩa với hà tiện, mà là sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với Nhân dân và với thế hệ mai sau.

Nhiều cơ quan, địa phương thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu qua mã QR
Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương điển hình trong việc thực hành tiết kiệm, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa thực sự quan tâm đúng mức đến nội dung này. Trong sinh hoạt và công tác hằng ngày, vẫn còn hiện tượng lãng phí điện, nước, in ấn tài liệu không cần thiết, sử dụng tài sản công vào việc riêng, chưa có ý thức giữ gìn tài sản công…
Để việc thực hành tiết kiệm hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đồng thời siết chặt hơn nữa các quy định nội bộ về quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách, vật tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong sử dụng tài sản, ngân sách.
Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả nội dung này, cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, qua đó tạo sức thuyết phục, lan tỏa tinh thần tiết kiệm đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Việc thực hành tiết kiệm không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo đức cách mạng của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây là hành động thiết thực trong công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân như quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy