Thúc đẩy tỷ lệ kết hôn bằng ứng dụng AI

Trong nhiều năm qua, chính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) đã tổ chức nhiều sự kiện mai mối với nỗ lực đảo ngược tình trạng suy giảm tỷ lệ kết hôn và sinh con, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.

Ứng dụng AI được sử dụng bởi những người tham gia sự kiện mai mối do chính quyền Tokyo tổ chức. Nguồn: Reuters.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản hiện hy vọng có phạm vi tiếp cận rộng hơn và kết quả tốt hơn bằng cách phát hành ứng dụng hẹn hò dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ mùa xuân này.

Ứng dụng sẽ hỏi những người đang có hy vọng kết hôn hơn 100 câu hỏi, chẳng hạn như "Bạn không thể chịu đựng được kiểu người nào?" hay "Bạn có thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình không?". Nó sẽ đề xuất các cặp đôi phù hợp bằng cách sử dụng dữ liệu lớn thu thập được từ phản hồi của 150.000 cặp đôi.

Tokyo có kế hoạch kiểm tra người dùng thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến và yêu cầu giấy chứng nhận chứng minh tình trạng độc thân của họ trong một quá trình đáng tin cậy.

Anh Fujita - một người đàn ông độc thân 32 tuổi cho biết: “Tôi có thể tin tưởng ứng dụng này nếu nó được chính quyền thành phố giám sát vì tôi nghĩ họ sẽ xử lý thông tin cá nhân cẩn thận hơn” - anh Fujita nói.

Với việc dân số bắt đầu giảm từ năm 2030, Tokyo sẽ tăng gần gấp đôi lên 335 triệu yên (2,2 triệu USD) ngân sách cho các dịch vụ hỗ trợ hôn nhân trong năm tài chính bắt đầu từ tháng tới. Thủ đô của Nhật Bản tham gia cùng các chính quyền lân cận như quận Saitama và Ibaraki trong việc cung cấp dịch vụ ứng dụng mai mối.

Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida cũng xác định, tỷ lệ sinh giảm ở Nhật Bản là vấn đề hàng đầu cần hành động trong thập kỷ này.

Gần 1/3 đàn ông Tokyo ở độ tuổi 50 chưa từng kết hôn, trong khi dữ liệu do Recruit Holdings thu thập cho thấy, 46% nam giới và 30% phụ nữ ở độ tuổi 20 ở Nhật Bản chưa từng hẹn hò.

Ông Asako Suyama - quan chức chính quyền Tokyo, người đứng đầu các dịch vụ hỗ trợ hôn nhân của thành phố cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một điểm khởi đầu dễ dàng cho những người muốn kết hôn nhưng không biết đi đâu hoặc ngại bắt đầu. Ứng dụng mới sẽ có sẵn cho những người cư trú, làm việc hoặc học tập tại Tokyo và cũng sẽ yêu cầu bằng chứng thu nhập”.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thuc-day-ty-le-ket-hon-bang-ung-dung-ai-10276164.html