Thúc đẩy tiến trình kinh tế của một Kazakhstan công bằng

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh cho biết, thông điệp 'Tiến trình kinh tế của một Kazakhstan công bằng'của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev chủ yếu tập trung vào tiến trình cải cách kinh tế và những đường lối kinh tế mới cho đất nước Kazakhstan trong tương lai.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Hoàng Lan)

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tổ chức buổi họp báo chia sẻ về thông điệp của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tại phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Kazakhstan, đồng thời thảo luận về triển vọng hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam trong tương lai.

Mở đầu buổi họp báo, Đại sứ Kanat Tumysh đã chia sẻ về thông điệp của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Kazakhstan ngày 01/09 vừa qua với tiêu đề “Tiến trình kinh tế của một nước Kazakhstan công bằng”.

Đại sứ Kanat Tumysh cho biết, thông điệp của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev chủ yếu tập trung vào tiến trình cải cách kinh tế và những đường lối kinh tế mới cho đất nước Kazakhstan trong tương lai. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tin rằng, để trở thành một đất nước phát triển cần phải có sự kết hợp giữa cải cách chính trị với chuyển đổi kinh tế - xã hội sâu sắc, toàn diện. Do đó, Tổng thống đã vạch ra những khía cạnh chính của đường lối kinh tế mới, trong đó nêu bật các nguyên tắc xác định đường lối kinh tế mới của đất nước chính là sự công bằng, toàn diện và thực tế. Mô hình phát triển kinh tế mới của Kazakhstan sẽ dựa trên việc sử dụng hiệu quả các lợi thế cạnh tranh, cũng như khai thác tiềm năng của tất cả các yếu tố chính liên quan đến sản xuất - lao động, vốn, tài nguyên và công nghệ.

Theo quy định của chính sách kinh tế mới, Kazakhstan sẽ ngừng đặt ra các mục tiêu dài hạn mà sẽ chỉ đưa ra các mục tiêu phát triển có thể thực hiện được trong vòng ba năm. Tuy nhiên, đối với những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng, Chính phủ sẽ đặt ra thời hạn thực hiện cụ thể hơn.

Trong thông điệp, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã đặt ra cho Chính phủ Kazakhstan những nhiệm vụ cụ thể nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp sản xuất và khai thác mỏ, tổ hợp công nghiệp - quốc phòng, nông nghiệp, năng lượng, vận tải và hậu cần, tài chính, công nghệ thông tin và số hóa, tài nguyên nước, công nghiệp sáng tạo, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cũng công bố một số sáng kiến quan trọng nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng của nhà nước đối với nền kinh tế, phi độc quyền hóa nền kinh tế, sửa đổi các chính sách kinh tế vĩ mô, cải cách chính sách thuế, ngân sách và hệ thống quản lý hành chính.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phát biểu thông điệp với tiêu đề “Tiến trình kinh tế của một nước Kazakhstan công bằng” (Ảnh: Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam cung cấp)

Đại sứ Kanat Tumysh cho biết, thông điệp của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev được đưa ra sau chuyến thăm Việt Nam một tuần. Do đó, trong thông điệp này có nhấn mạnh về việc thúc đẩy phát triển vận tải du lịch và tuyến hành lang qua các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tổng thống Tokayev cho rằng, ngành vận tải và hậu cần cần trở thành một trong những đầu tàu phát triển kinh tế đất nước. Việc hiện thực hóa tiềm năng giao thông vận tải phụ thuộc vào mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và mang tính xây dựng của Kazakhstan với tất cả các nước láng giềng.

Trao đổi về triển vọng hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam trong tương lai, Đại sứ Kanat Tumysh cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Tokayev, các bộ, ban ngành của hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác song phương. Trong đó, Kazakhstan rất chú trọng phát triển lĩnh vực du lịch và nông nghiệp với Việt Nam. Nhiều nông sản ở Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu sang Kazakhstan và ngược lại, Kazakhstan cũng có nhu cầu xuất khẩu lúa mì sang Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới, hai bên cần nghiên cứu xây dựng tuyến vận tải đường sắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản sang thị trường của nhau.

Đại sứ Kanat Tumysh chia sẻ thêm, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Tokayev đã đến thăm Hà Nội, Bắc Ninh và có những ấn tượng vô cùng tốt đẹp về Việt Nam. Tổng thống Tokayev đã gửi lời mời Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng sang thăm Kazakhstan vào tháng 6/2024. Phía Kazakhstan đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vì đây cũng là một chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ hai nước. Chuyến thăm đã được thông tin trên các phương tiện truyền thông của Kazakhstan.

Đánh giá về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan, Đại sứ Kanat Tumysh cho rằng, chuyến thăm Kazakhstan vào năm 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Việt Nam luôn ủng hộ Kazakhstan. Vì vậy, nhân dân và Chính phủ Kazakhstan rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Đại sứ Kanat Tumysh xúc động chia sẻ: “Cá nhân tôi biết đến Việt Nam và có những tình cảm đặc biệt với Việt Nam từ khi còn nhỏ. Trong ký ức của tôi, Việt Nam là một dân tộc anh hùng khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi còn biết tên nhiều nhà văn, nhà thơ của Việt Nam, trong đó tôi thích nhất nhà thơ Tố Hữu. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều buổi giao lưu, tọa đàm về văn hóa, văn học nghệ thuật giữa hai bên, đồng thời sẽ có thêm nhiều tác phẩm văn học của Việt Nam được dịch sang tiếng Kazakhstan cũng như nhiều tác phẩm văn học Kazakhstan được dịch sang tiếng Việt, để người dân hai nước có thể hiểu về nhau hơn thông qua những câu chuyện thú vị. Tôi cho rằng, ngoài việc thúc đẩy hợp tác trên các kênh đối ngoại, chính trị, giao lưu nhân dân cũng là một kênh quan trọng cần được tăng cường trong thời gian tới, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Kazakhstan”./.

Hoàng Lan

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/thuc-day-tien-trinh-kinh-te-cua-mot-kazakhstan-cong-bang-648635.html