Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao thương giữa Tây Ninh và các tỉnh Campuchia

Bản ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 sẽ là điều kiện thuận lợi để tỉnh Tây Ninh, Svay Rieng, Prey Veng tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác toàn diện, gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Lễ ký kết và trao Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 giữa UBND tỉnh Tây Ninh với Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Lễ ký kết và trao Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 giữa UBND tỉnh Tây Ninh với Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngày 24/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 2018-2023 và ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ban Hành chính hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, Tây Ninh luôn xác định việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của Vương quốc Campuchia là một trong những ưu tiên hàng đầu; trong đó, việc giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cũng như đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới là những hoạt động chủ yếu.

Các hoạt động thiết thực này đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia ngày càng sâu sắc, tươi đẹp và vững bền.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhất là phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, Tây Ninh sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường, thắt chặt mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, giữa Tây Ninh với hai tỉnh bạn Svay Rieng, Prey Veng nói riêng.

Bản ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 sẽ là điều kiện thuận lợi để ba tỉnh Tây Ninh, Svay Rieng, Prey Veng tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác toàn diện, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng Peng Posa cho biết, Bản thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng giai đoạn 2024-2029 khẳng định quyết tâm của ba tỉnh nhằm nâng cao tầm quan trọng hợp tác. Thông qua các nội dung thỏa thuận, ba tỉnh sẽ quyết định được những cơ chế cốt lõi mới, thúc đẩy tăng cường hợp tác các bên ngày càng vững chắc, đầy đủ, toàn diện, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao thương, tầm nhìn phát triển khu vực biên giới phát triển, hòa bình, hữu nghị và ổn định.

Tỉnh trưởng Peng Posa đánh giá cao chính quyền giáp biên, lực lượng vũ trang và tất cả cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Tây Ninh giáp biên với tỉnh Svay Rieng đã nỗ lực quan tâm, phối hợp chặt chẽ toàn diện với các lực lượng Campuchia, góp phần tăng cường hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng tốt đẹp hơn; đặc biệt là tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc qua việc thực hiện các nội dung chính được nêu trong Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2023.

Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng Suon Somalin cho rằng, trên tinh thần hữu nghị, anh em, hai nước luôn củng cố, mở rộng và nâng cao mối quan hệ lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai quốc gia.

 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Theo báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng, giai đoạn 2018-2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu giữa Tây Ninh và Svay Rieng đạt 2.654 triệu USD; trong đó, xuất khẩu đạt 2.027 triệu USD, nhập khẩu đạt 627,24 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc, nguyên phụ liệu sản xuất giày, dây cáp điện, quần áo may sẵn, vải và hàng hóa khác.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là khí hóa lỏng, nhập quá cảnh giày, trang phục lặn, xe đạp thành phẩm, bao bì...

Tổng trị giá mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới giai đoạn 2018-2023 qua các cửa khẩu giáp với tỉnh Svay Rieng-Tây Ninh đạt 99,54 triệu USD.

Mặt hàng mua, bán chủ yếu của cư dân biên giới là: rau, củ, quả, cá, thịt, bánh, kẹo, gạch ngói xây dựng, phân bón, hàng tạp hóa, gà sống, trâu, bò, lúa, củ mì, mủ cao su, hạt điều.

Đối với thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Ban Hành chính tỉnh Prey Veng (Campuchia), lực lượng chức năng của hai bên thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, thông báo cho nhau tình hình hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp tổ chức tuần tra song phương, chủ động ngăn chặn kịp thời, giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Công an tỉnh Tây Ninh và Ty Cảnh sát tỉnh Prey Veng đã ký kết biên bản hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai quốc gia.

Hai bên duy trì định kỳ 6 tháng/lần tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là trong thời gian Campuchia tổ chức bầu cử Quốc hội khóa VI, tình hình liên quan đến người Campuchia gốc Việt sinh sống tại Campuchia... qua đó, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuc-day-tang-truong-kinh-te-giao-thuong-giua-tay-ninh-va-cac-tinh-campuchia-post960794.vnp