Thúc đẩy chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

(Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN)

(Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN)

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (gọi tắt là Kế hoạch số 02).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước.

Chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu quán triệt về nội dung Kế hoạch số 02.

Sự chuyển động đồng bộ, toàn diện của tất cả các khối trong hệ thống chính trị

Ngày 19/6/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đây là kế hoạch hành động mang tính cấp bách và chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn chỉ đạo toàn diện và quyết tâm chính trị cao của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu lớn đã nêu trong Nghị quyết số 57 và Kết luận số 130-KL/TW của Bộ Chính trị, đặt trọng tâm vào việc bảo đảm bộ máy mới sau sáp nhập không chỉ tinh gọn về tổ chức mà phải vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp ngay từ ngày 01/7/2025.

Điểm khác biệt mang tính đột phá của Kế hoạch số 02 là sự chuyển động đồng bộ, toàn diện của tất cả các khối trong hệ thống chính trị. Đây không còn là nhiệm vụ riêng của Chính phủ, mà là sự vào cuộc đồng bộ của cả khối Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Mỗi khối đều có nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, cùng nhau kiến tạo không gian số quốc gia thống nhất.

Lộ trình cụ thể

Kế hoạch đặt ra 2 giai đoạn với mục tiêu rõ ràng, có lộ trình cụ thể, phương thức tổ chức thực hiện chặt chẽ và yêu cầu tiến độ nghiêm ngặt:

Cụ thể, giai đoạn cấp bách (đến 30/6/2025): Tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự vào cuộc đồng loạt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm của tất cả các bộ, ngành, địa phương và các khối trong hệ thống chính trị.

Về các dịch vụ công: Tất cả các khối và các địa phương: Phải hoàn thành việc tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) cụ thể là 29 dịch vụ công toàn trình, kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và xã, số hóa 100% kết quả thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực của cấp huyện.

Về hệ thống thông tin phục vụ điều hành: Phải hoàn thành việc rà soát, nâng cấp các hệ thống thông tin nội bộ (Quản lý văn bản, Quản lý cán bộ, họp trực tuyến...) để tương thích với cơ cấu tổ chức và đơn vị hành chính mới, đảm bảo các hoạt động chỉ đạo, điều hành nội bộ không bị gián đoạn.

Nhiệm vụ chung: Ban hành các văn bản pháp lý ban đầu (mã đơn vị hành chính mới, mã tổ chức Đảng); Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đủ thiết bị bảo mật đến cấp xã.

Giai đoạn đột phá (đến 31/12/2025): Đây là giai đoạn giải quyết các vấn đề căn cơ, xây dựng nền móng cho tương lai. Khắc phục cơ bản những tồn tại cố hữu, hoàn thiện hạ tầng, các nền tảng số dùng chung, chuẩn hóa và thúc đẩy kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quan trọng, nâng cao thực chất chất lượng dịch vụ công và hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Khối Chính phủ: Tập trung xây dựng, làm sạch 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu; phát triển "Nền tảng tờ khai điện tử tương tác" trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Khối Đảng: Xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của Đảng; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên.

Khối Quốc hội: Xây dựng Cổng dữ liệu mở của Quốc hội, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ lập pháp, giám sát; thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đại biểu.

Khối Mặt trận Tổ quốc: Xây dựng Cổng tương tác và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân; cơ sở dữ liệu về công tác giám sát, phản biện xã hội.

Nhiệm vụ chung: Hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, đảm bảo tất cả các hệ thống trên không xây dựng biệt lập mà phải tuân thủ, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp chung.

Tám nhóm nhiệm vụ

Đồng chí Phạm Gia Túc cho biết để thuận tiện trong công tác điều hành và giám sát, Kế hoạch được tổ chức thành 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, yêu cầu sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị.

 (Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tám nhóm gồm: Nhóm Hoàn thiện thể chế, pháp lý; Nhóm Xây dựng hạ tầng số; Nhóm dữ liệu; Nhóm thống nhất nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động trong các cơ quan hệ thống chính trị; Nhóm về nhân lực cho chuyển đổi số; Nhóm về nguồn lực tài chính; Nhóm về chuyển đổi số trong Khối các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Nhóm Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật.

Nhóm Hoàn thiện thể chế, pháp lý nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, đảm bảo "thể chế đi trước một bước".

Trong mỗi nhóm nhiệm vụ đều nêu rõ yêu cầu hoàn thành công việc trong Giai đoạn cấp bách (đến 30/6/2025) và Giai đoạn đột phá (đến 31/12/2025).

Để triển khai thành công Kế hoạch, thay mặt Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan Trung ương trong toàn hệ thống chính trị: Phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm số một.

Khẩn trương chỉ định đầu mối phối hợp với Trung tâm Chỉ huy, ban hành kế hoạch hành động chi tiết và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao cho khối của mình.

Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố: Phải trực tiếp chỉ đạo, thành lập ngay Tổ Công tác liên ngành tại địa phương, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để tổ chức diễn tập, vận hành thử nghiệm và sẵn sàng cho ngày 1/7/2025; phải quyết liệt áp dụng các giải pháp tình thế để đảm bảo không một người dân, doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi.

Các Tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, coi đây là nhiệm vụ chính trị; huy động nguồn lực tốt nhất, thành lập các tổ công tác đối ứng, hỗ trợ các địa phương 24/7, đảm bảo các hệ thống kỹ thuật vận hành ổn định, an toàn.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực, chủ động vào cuộc, tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa của Kế hoạch, lan tỏa các mô hình tốt, cách làm hay, đồng thời thực hiện chức năng giám sát, phản ánh kịp thời, trung thực, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

Đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Kế hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, thực chất của cả hệ thống. Cơ quan thường trực sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương để tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Phóng viên TTXVN tiếp tục thông tin về Hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuc-day-chuyen-doi-so-dap-ung-yeu-cau-sap-xep-bo-may-cua-he-thong-chinh-tri-post1045816.vnp