Thủ tướng: Việt Nam có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè cho đến sản xuất Chip 5

Chiều 19/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân Algeria Sifi Ghrieb dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria. Gần 500 đại biểu gồm đại diện các cơ quan Chính phủ và Doanh nghiệp Algeria và Việt Nam dự Diễn đàn.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu Algeria, ông Kamel Rezig nêu rõ: Việc nâng cấp quan hệ song phương hai nước lên Đối tác Chiến lược sẽ mở ra giai đoạn mới cho quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong hợp tác đầu tư, xây dựng chuỗi cung ứng. Việt Nam và Algeria đều có nhiều cơ hội bền chặt, trao đổi thương mại 2 nước thể hiện chiều sâu quan hệ và 2 nước cũng có nhiều dư địa phát triển.

Đồng thời, nêu rõ Algeria chủ yếu xuất khẩu dầu thô, Việt Nam cũng là quốc gia xuất khẩu, đây là lúc 2 nước cần tận dụng mối quan hệ cần có, mở rộng thị trường, xây dựng nhà máy Việt Nam và tại Algeria để hai bên "cùng thắng".

Các đại biểu dự diễn đàn

Các đại biểu dự diễn đàn

"2 nước Việt Nam và Algeria cùng tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tôi cho rằng cần thành lập Hội đồng hợp tác Việt Nam - Algeria để cùng trao đổi kinh tế, tin cậy chính trị, không bỏ qua cơ hội. Khởi điểm mới khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược, hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn, triển khai các dự án quan trọng, mang lại lợi ích cho cả 2 bên, đáp ứng lợi ích nhân dân 2 nước" - ông Kamel Rezig chia sẻ.

Đại diện Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam nêu rõ: Việt Nam đang cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và cạnh tranh, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tài chính số và đổi mới sáng tạo; đồng thời, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh và phát thải thấp.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Algeria đến hợp tác, đầu tư và cam kết đồng hành để mang lại lợi ích hài hòa, lâu dài cho cả hai bên. Các bộ, ngành Việt Nam cam kết phối với các cơ quan hữu quan của Algeria, tăng cường kết nối chính sách và hợp tác thường kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước; tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác đầu tư; hỗ trợ các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược và lan tỏa, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, logistics, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb phát biểu tại diễn đàn kinh tế

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb phát biểu tại diễn đàn kinh tế

Đại diện Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Algeria; Hội đồng Đổi mới Kinh tế Algeria bày tỏ: Algeria là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Phi, với GDP đạt trên 260 tỷ USD. Algeria giàu tài nguyên dầu thô và khí đốt, xác định ưu tiên hàng đầu là xây dựng một "Algeria mới" đa dạng hóa nền kinh tế để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường khả năng tự chủ về lương thực... Bày tỏ phối hợp với Việt Nam cùng xuất khẩu, đại diện các cơ quan cũng khẳng định Algeria sẽ là cửa ngõ để hàng Việt Nam vào thị trường châu Âu và châu Phi. Mong muốn thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường cải thiện đời sống nhân dân 2 nước.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Algeria - Sifi Ghrieb cảm ơn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ cả Algeria và Việt Nam; bày tỏ chắc chắn rằng hai bên đều quyết tâm, đều trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế, tăng cường khả năng hội nhập khu vực.

Thủ tướng Algeria mong muốn các sản phẩm Algeria đã xuất khẩu ra thế giới sẽ có vị trí ở Việt Nam, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật, dược phẩm, phân bón, các sản phẩm hàng hóa... Thủ tướng mời các nhà đầu tư Algeria đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm các hợp tác cụ thể, để Algeria có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa sản phẩm vào thị trường Việt Nam và ngược lại.

Thủ tướng Algeria - Sifi Ghrieb nhấn mạnh: "Diễn đàn là cơ hội kết nối, trao đổi đặc biệt trong lĩnh vực về công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng, dầu khí, dược phẩm, thúc đẩy du lịch. Chúng ta có thể đơn giản hóa các thủ tục để thu hút nhiều hơn nữa đầu tư của Việt Nam vào Algeria. Algeria là nước bạn bè với Việt Nam, hãy đón nhận cơ hội này. Cùng hợp tác của các nước NAM- NAM. Algeria mong muốn thời gian tới, với sự hiện diện của Việt Nam, vai trò của Algeria sẽ được tăng cường trong khu vực".

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là diễn đàn mang tính lịch sử bởi được sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Algeria; diễn đàn được tổ chức ngay sau khi 2 nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược; diễn đàn cũng với sự tham gia gần 500 đại biểu gồm đại diện các cơ quan Chính phủ và Doanh nghiệp Algeria và Việt Nam; diễn đàn cũng đề cập đến tất cả hợp tác kinh tế mà 2 bên có thể làm được trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng nêu rõ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút hợp tác, đầu tư, Việt Nam xác định các định hướng chủ đạo, thực hiện nhất quán các quan điểm phát triển: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh - an toàn - an dân; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chip và chất bán dẫn gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp.

Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà đầu tư Algeria tập trung hợp tác, đầu tư vào 6 lĩnh vực trọng tâm sau.

Một là, về năng lượng và khoáng sản, Algeria có tiềm năng lớn, Việt Nam có kinh nghiệm trong khai thác, chế biến và đầu tư. Hai bên cùng hợp tác để cùng phát triển, cùng hưởng lợi.

Hai là, về cơ sở hạ tầng, xây dựng, logistics, Algeria đang hiện đại hóa, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ năng lực và công nghệ, hai bên cùng kết nối - cùng kiến tạo.

Ba là, về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - thủy sản, Việt Nam có thế mạnh, Algeria có nhu cầu, hai bên cùng làm - cùng có lợi - cùng phát triển bền vững.

Bốn là, về công nghệ số, viễn thông, dịch vụ, đây là lĩnh vực mới, có tiềm năng hợp tác lớn, hai bên cùng đầu tư – cùng chuyển đổi – cùng thành công.

Năm là, về giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp; hai bên cùng học hỏi – cùng đổi mới – cùng phát triển con người.

Sáu là, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước, chú trọng vào các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có nhu cầu và là tiềm năng, thế mạnh của hai nước; hai bên cùng tăng trưởng bền vững và cân bằng từ cả hai phía.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn

Chia sẻ về tình cảm 2 nước trong quá khứ hào hùng, Thủ tướng cho rằng, trong hiện tại và tương lai 2 nước cần đoàn kết cùng phát triển, xây dựng 2 đất nước phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam tập trung về lĩnh vực năng lượng, nhất là điện gió, điện mặt trời; tiếp tục mở rộng sản xuất lọc hóa dầu, trong đó Petrovietnam cần tiếp tục đầu tư để xuất khẩu đi các nước khác; đồng thời sản xuất các loại phân bón với tinh thần "phải nghiên cứu đầu tư ngay, không chậm trễ".

"Chúng ta có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè cho đến sản xuất Chip 5G. Đất đai, tài nguyên của Algeria, cộng với trí tuệ của người dân Algeria, cộng với trí tuệ của người dân Việt Nam, cộng với tình đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử, hiện tại và trong tương lai, chúng ta biến tài nguyên, thiên nhiên của Algeria thành của cải, vật cho nhân dân Algeria, rồi đến nhân dân Việt Nam" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Viettel hợp tác với các đối tác Algeria để sản xuất các thiết bị 5G, 6G; đặt hàng các doanh nghiệp với tinh thần khai thác tối đa, hiệu quả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục vụ việc phát triển đất nước. Bằng trí tuệ, tình cảm tha thiết, trách nhiệm, "từ trái tim đến trái tim" xem lợi ích của Algeria như lợi ích của Việt Nam, lợi ích của người dân Algeria như lợi ích của người dân Việt Nam, xem thành quả của Algeria như thành quả của Việt Nam.

Lại Hoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-viet-nam-co-the-dau-tu-vao-algeria-tu-trong-che-cho-den-san-xuat-chip-5-post1247314.vov