Thủ tướng thăm di sản của nhà soạn nhạc Estonia nổi tiếng thế giới
Trong chương trình thăm chính thức Estonia, tối 6/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến thăm Trung tâm Arvo Pärt, một biểu tượng văn hóa nổi bật của Estonia.
Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cùng đi và giới thiệu về Trung tâm.
Trước đó, cùng ngày, tại Thư viện Chính phủ Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng Thủ tướng Kristen Michal cuốn sách "Lãng du trong văn hóa Việt Nam" của nhà nghiên cứu Hữu Ngọc – một tác phẩm đặc sắc về văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Kristen Michal cuốn sách "Lãng du trong văn hóa Việt Nam" của nhà nghiên cứu Hữu Ngọc – một tác phẩm đặc sắc về văn hóa Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Trung tâm Arvo Pärt, được đặt theo tên nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới người Estonia, được thành lập vào năm 2010, là nơi lưu giữ, nghiên cứu và giới thiệu di sản sáng tác của nhà soạn nhạc Arvo Pärt, một trong những nhà soạn nhạc đương đại có ảnh hưởng nhất thế giới.
Trung tâm thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc, hội thảo, chương trình giáo dục và các sự kiện văn hóa khác và cũng là nơi Chính phủ Estonia thường tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm không gian trưng bày của nhà soạn nhạc cổ điển người Estonia Arvo Pärt - Ảnh: TTXVN
Tham quan không gian kiến trúc độc đáo của tòa nhà trung tâm, nơi lưu trữ các tác phẩm, tư liệu âm nhạc và di sản sáng tạo của nhà soạn nhạc Arvo Pärt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước thiết kế hài hòa giữa thiên nhiên và con người, kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại và phong cách tối giản mang đậm tính thiền định, đúng với tinh thần âm nhạc của Arvo Pärt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm không gian trưng bày của nhà soạn nhạc cổ điển người Estonia Arvo Pärt - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân nghe giới thiệu về nhà soạn nhạc cổ điển người Estonia Arvo Pärt - Ảnh: VGP
Ghi sổ lưu niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động, sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với nhà soạn nhạc tài năng, tâm huyết Arvo Pärt – người dành trọn cuộc đời cho tình yêu âm nhạc và tổ quốc Estonia xinh đẹp.
Bộ trưởng Ngoại giao Margus Tsahkna đánh giá cao chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
Bộ trưởng khẳng định, Estonia luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam – một đối tác tiềm năng và có vị thế ngày càng tăng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, những định hướng chiến lược mà Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm tích cực triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính viết lưu bút khi đến thăm không gian trưng bày về nhà soạn nhạc cổ điển người Estonia Arvo Pärt - Ảnh: TTXVN
Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử dân tộc 7.000 năm với truyền thống trong bảo vệ và xây dựng đất nước; hai nước yêu chuộng hòa bình, chia sẻ khát vọng tự do và ý chí kiên cường.
Thủ tướng đã chia sẻ về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đa dạng, giàu truyền thống của Việt Nam; cho biết Việt Nam cũng đang nỗ lực quốc tế hóa giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, Việt Nam hóa tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đại diện gia đình nhà soạn nhạc Arvo Pärt tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính cuốn sách về Nhà soạn nhạc cổ điển người Estonia Arvo Pärt - Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nền văn hóa đặc sắc, đa dạng và mang đậm bản sắc dân tộc của Estonia. Từ kiến trúc, âm nhạc đến đời sống tinh thần, tất cả đều phản ánh chiều sâu văn hóa và sự gắn bó bền chặt với thiên nhiên, cộng đồng và truyền thống.
Đánh giá cao mô hình hợp tác công – tư (PPP) của Estonia hết sức hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, sáng tạo văn hóa, và chuyển đổi số mà Trung tâm Arvo Pärt là một ví dụ điển hình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là mô hình có thể học tập để phát triển tại Việt Nam.
Thủ tướng thăm gia đình kiều bào kinh doanh ẩm thực Việt Nam tại Estonia
Sáng 7/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới thăm gia đình ông Nguyễn Việt Thắng, chủ quán Phở Bar – một địa chỉ ẩm thực Việt Nam nổi tiếng tại Thủ đô Tallinn.

Gia đình người Việt kinh doanh quán Phở Bar chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Vui mừng đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới thăm, ông Nguyễn Việt Thắng cho biết gia đình đang vận hành nhà hàng ẩm thực Việt với những đầu bếp đều đến từ Việt Nam, tiếp tục phát huy di sản gia đình về nghệ thuật ẩm thực Việt Nam trong không gian đậm chất dân tộc. Phở Bar không chỉ hoạt động tại Estonia mà đang mở rộng kinh doanh, hệ thống nhà hàng sang Phần Lan.
Đại gia đình ông Thắng đã có thế hệ thứ ba tại Estonia. Tuy đã đi xa gần 40 năm, nhưng cá nhân ông và các con, cháu mang hai dòng máu đều nói tiếng Việt lưu loát và rất yêu Việt Nam, thường xuyên về Tổ quốc. Các cháu luôn được Đại sứ quán, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện tham gia các hoạt động như trại hè thanh thiếu niên…

Thủ tướng đánh giá cao và mong gia đình ông Nguyễn Việt Thắng cùng cộng đồng người Việt Nam tại Estonia tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, giữ gìn và phát huy, lan tỏa văn hóa, ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng gia đình ông Nguyễn Việt Thắng kinh doanh thành công, gia đình hạnh phúc, luôn có tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt Nam tại Estonia, tuân thủ tốt pháp luật, khẳng định được chính mình ở nước sở tại và luôn có tinh thần dân tộc, hướng về quê hương, đất nước. Đặc biệt, ông Thắng luôn chia sẻ kế hoạch phát triển kinh doanh với người Việt Nam sử dụng lao động Việt Nam, dùng hàng Việt Nam và quảng bá sản phẩm Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và mong gia đình ông Nguyễn Việt Thắng cùng cộng đồng người Việt Nam tại Estonia tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, giữ gìn và phát huy, lan tỏa văn hóa, ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế; hỗ trợ cộng đồng, nhất là những người trẻ, mới nhập cư về kiến thức pháp luật, văn hóa, kinh nghiệm sống, kinh doanh…; giúp đỡ để có thêm nhiều người Việt Nam sang Estonia nói riêng và các nước châu Âu nói chung học tập, làm việc, kinh doanh; đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước và vun đắp cho quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Estonia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bức tranh phố cổ Hà Nội gia đình ông Nguyễn Việt Thắng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chương trình thăm chính thức Estonia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Tallinn để sang Cộng hòa Pháp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trưa cùng ngày, Thủ tướng và đoàn rời Thủ đô Tallinn để sang Pháp, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp.
Theo VGP