Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hoạt động chính quyền 2 cấp tại An Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính quyền địa phương phải kiến tạo vì mục tiêu phát triển xã hội, giảm chi phí đi lại, đầu vào sản xuất kinh doanh, và hạn chế tiêu cực cho người dân.

Trong chuyến công tác tại An Giang, ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủPhạm Minh Chính đến thăm vàlàm việc với lãnh đạo phường Thới Sơn.

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch phường ThơíSơn Lý Thúy Vân đã thông tin chi tiết về cơ cấu tổ chức hành chính và những kếtquả đạt được. Về hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, ngày 1/7 đến 18/7, trung tâm đã tiếp nhận 660 hồ sơ, trong đó 108 hồ sơtrực tiếp (16,36%) và 552 hồ sơ qua cổng dịch vụ công (83,23%). Văn phòng Đăngký đất đai cũng tiếp nhận thêm 129 hồ sơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại phường Thới Sơn. (Ảnh: Khánh Thùy)

Mỗi ngày, Trung tâm hành chính công phườngThới Sơn xử lý trung bình 35 - 40 hồ sơ. Trong tổng số 396 bộ thủ tục đượccung cấp, nhu cầu của người dân hiện tại chủ yếu tập trung vào các lĩnh vựcnhư: chứng từ, hộ tịch, bảo trợ xã hội, người có công, đất đai, đăng ký kinhdoanh và xây dựng.

Thủ tướng PhạmMinh Chính ghi nhận những nỗ lực ban đầu của địa phương. Người đứng đâùChính phủ nhấn mạnh một trong những thách thức hiện nay tại các Trung tâm phụcvụ hành chính công là việc chuyển đổi từ nền hành chính quản lý sang nền hànhchính kiến tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thới Sơn (Ảnh: Khánh Thùy)

“Đảng, chính quyền và mặt trận Tổ quốc phảiđóng vai trò kiến tạo và phục vụ nhân dân. Mục tiêu là sự phát triển của địaphương, giảm chi phí đi lại, đầu vào sản xuất kinh doanh và hạn chế tiêu cựccho người dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Để hiện thực hóa trạng thái mới này, Thủ tướngđưa ra 6 định hướng quan trọng: Thứ nhất là địa phương phải đảm bảo mọi hoạtđộng hành chính được ổn định và thông suốt. Không để việc sắp xếp bộ máy, chínhquyền ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thứ hai, cần tập trung chuẩn bị chu đáo nhấtcho Đại hội Đảng các cấp.

Thứ ba là sắp xếp đội ngũ cán bộ, theo Thủtướng đây là điều kiện để sàng lọc, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Ưu tiên nhữngngười có trách nhiệm, năng lực và vì nhân dân. Tạo điều kiện cho những cán bộkhông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi công việc khác hiệu quả hơn cho xã hội, bảnthân và đất nước;

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo phường Thới Sơn - An Giang (Ảnh: Khánh Thùy)

Thứ tư là tăng trưởng kinh tế, An Giang cầnphấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế không dưới 8,5% trong bối cảnh cả nước đặt mụctiêu tăng trưởng 8,3-8,5%. Để đạt được điều này, Thủ tướng cho rằng tỉnh cầnđẩy nhanh tiến độ đầu tư công, các công trình dự án lớn, kích thích tiêu dùngvà đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Thứ năm là về công tác đảm bảo an sinh xã hội,theo Thủ tướng địa phương phải thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, vơítinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Thủ tướng yêu cầu, tỉnh phải đảm bảo cơ sở ytế và giáo dục phục vụ tốt nhu cầu của người dân và học sinh. Đồng thời, chútrọng các vấn đề văn hóa, an ninh quốc phòng.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu địa phương phảichủ động nắm bắt tình hình nhân dân và giữ vững ổn định nội bộ, ngăn chặn kẻxấu lợi dụng đường lối, chính sách của Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Khánh Thùy)

Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng Phạm MinhChính động viên, khuyến khích toàn bộ máy chính quyền hai cấp của tỉnh An Giang nỗ lực hơn nữa để phục vụ Nhân dân và phát triển địa phương.

Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-kiem-tra-hoat-dong-chinh-quyen-2-cap-tai-an-giang.html