Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những mất mát to lớn với người dân tại thôn Làng Nủ, Lào Cai

Chiều 12/9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Điểm đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên vào ngày 10/9, đã khiến gần 100 người tử vong và mất tích.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát về những thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra và công tác khắc phục, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Lào Cai và đặc biệt là những thiệt hại nặng nề của trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên xảy ra vào ngày 10/9.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, đến 18 giờ ngày 12/9, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào ngày 10/9 tại Làng Nủ đã nhấn chìm 37 hộ dân với 158 nhân khẩu (chỉ có 46 người may mắn thoát khỏi tử thần). Hiện tại, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 45 người, đang điều trị 17 người, 50 người còn mất tích.

Ngoài vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người chết và 11 người bị thương, đến sáng 12/9 vẫn còn 11 người mất tích.

Đến 18 giờ ngày 12/9, tỉnh đã thống kê được hơn 7.000 căn nhà hư hỏng. Nhiều khu vực của các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà vẫn đang ngập. Toàn tỉnh số người chết là 88 người, mất tích 85 người, bị thương 70 người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, động viên với những gia đình có nạn nhân bị mất tích trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, động viên với những gia đình có nạn nhân bị mất tích trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, lịch sử tỉnh Lào Cai chưa bao giờ chịu ảnh hưởng nặng nề như cơn bão này gây ra trên địa bàn. Phạm vi ảnh hưởng trên diện rất rộng, xảy ra cùng một thời gian, trên nhiều địa bàn với nhiều loại hình thiên tai xảy ra cùng một thời điểm: Mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất, công trình bị ảnh hưởng sập đổ... Mặt khác khu vực xảy ra tập trung chủ yếu ở các khu vực miền núi, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, còn nhiều khó khăn như đường giao thông, điện, viễn thông, kinh tế các khu vực này còn rất khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số. Chính vì vậy tại các khu vực này khi thiên tai xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn, rất khó khăn trong việc khắc phục, tác động lớn đến đời sống của nhân dân.

Được biết, tỉnh Lào Cai và các huyện đã tổ chức nhiều đoàn công tác xuống thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người thiệt mạng 25 triệu đồng/người, người bị thương 5 triệu đồng/người.

Các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đến, tặng quà, thăm hỏi những hộ dân vùng thiên tai với 100.000 suất quà, cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị. Các huyện đã tiếp nhận cấp phát, phân bổ kịp thời cho nhân dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, một số xã còn bị chia cắt, cô lập chưa tiếp cận được nên việc tiếp tế gặp rất nhiều khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát trực tiếp công tác cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát trực tiếp công tác cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Thăm hỏi trực tiếp những gia đình có thân nhân gặp nạn trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến những gia đình gặp nạn; đồng thời bày tỏ chia sẻ với những gia đình có người thân đã mất, bị thương, còn mất tích và nhấn mạnh đây là mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp được. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn người thân có thân nhân gặp nạn cố gắng nén đau thương, tiếp tục lao động sản xuất, viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở của những người đã mất.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những mất mát, tổn hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên nói riêng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trước mắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, cơ quan, lực lượng liên quan tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm trong khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Ảnh: Ngọc Lâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Ảnh: Ngọc Lâm

Theo đó, tập trung vào công tác tìm kiếm những người mất tích; cứu chữa, chăm sóc y tế những người bị thương, bị bệnh; dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông với tinh thần "Trung ương lo đường lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ"; nhanh chóng khôi phục hệ thống trường lớp, đảm bảo công tác giáo dục cho các cháu học sinh; tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm sinh kế cho người dân, nắm chắc tình hình, những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của người dân để giải quyết, xử lý kịp thời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai cần nhanh chóng khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn, để xây dựng lại, khôi phục bản Làng Nủ, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn với hạ tầng phù hợp, chậm nhất 31/12/2024 phải hoàn thành, tỉnh Lào Cai chủ trì triển khai, nếu vướng mắc báo cáo Chính phủ; vận dụng cơ chế trong trường hợp đặc biệt để xử lý các vấn đề liên quan trong xây dựng lại bản làng.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 và công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 và công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

"Đến ngày 31/12, tất cả người còn sống, các hộ dân phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh... đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cảm ơn bà con trong toàn tỉnh đã chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp và các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp; đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực chăm lo cho đời sống người dân tại khu vực này.

Đến chiều nay 12/9, công tác tìm cứu nạn cứu hộ vẫn được các lực lượng tích cực triển khai thực hiện. Ảnh: Ngọc Lâm

Đến chiều nay 12/9, công tác tìm cứu nạn cứu hộ vẫn được các lực lượng tích cực triển khai thực hiện. Ảnh: Ngọc Lâm

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực đưa tin, thông tin tuyên truyền về công tác cứu nạn cứu hộ và hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với thiên tai, bão lũ, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng; cảm ơn các lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc lực lượng Quân đội, Công an, dân quân đã không quản khó khăn, vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là huy động tối đa lực lượng, thay đổi phương pháp tìm kiếm để nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ lũ quét khu vực thôn Làng Nủ.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chia-se-nhung-mat-mat-to-lon-voi-nguoi-dan-tai-thon-lang-nu-lao-cai-post480812.html