Thủ tướng Hungary cảnh báo việc EU tịch thu tài sản Nga
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo rằng việc tịch thu các tài sản Nga đang bị đóng băng sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường đối với Liên minh châu Âu (EU).
“Hậu quả của bước đi này sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì có thể thấy ban đầu. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một vấn đề kinh tế, nhưng thực chất không phải như vậy. Đây là một bước đi trực tiếp dẫn tới chiến tranh,” TASS dẫn phát biểu của Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Mandiner ngày 14/12.
Theo Thủ tướng Hungary, những hành động như vậy “ngay cả trong Thế chiến II cũng chưa từng xảy ra”. Ông nhấn mạnh rằng việc tịch thu dự trữ ngoại tệ của Nga và sau đó sử dụng số tiền này để hỗ trợ một bên đang tham chiến với Nga “chẳng khác nào một lời tuyên chiến”.
Ông Orban lưu ý rằng trước đó ông đã nhiều lần nêu quan điểm rằng việc tịch thu tài sản Nga ở phương Tây về bản chất tương đương với một tuyên bố chiến tranh. Ông nói thêm rằng “trong lịch sử, chưa bao giờ việc tước đoạt hàng trăm tỷ USD từ một quốc gia lại không bị đáp trả”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Anadolu Agency
Bình luận của Thủ tướng Hungary được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 đã nhất trí đóng băng vô thời hạn khoảng 210 tỷ Euro (hơn 246 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng trung ương Nga “chừng nào còn cần thiết”.
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, với quyết định này, EU không cần phải bỏ phiếu 6 tháng một lần để gia hạn lệnh phong tỏa tài sản của Nga.
Ủy ban châu Âu kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận từ các quốc gia thành viên EU tại hội nghị thượng đỉnh ngày 18-19/12 về việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga, từ đó mở đường cho kế hoạch cấp cho Ukraine “khoản vay bồi thường” và kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế của Kiev.
Phản ứng lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/12 khẳng định việc Liên minh châu Âu (EU) đóng băng vô thời hạn các tài sản của Ngân hàng trung ương Nga là trái pháp luật.
Theo bà Zakharova, bản chất việc Liên minh châu Âu (EU) đóng băng vô thời hạn các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được nắm giữ tại châu Âu là “hành vi trộm cắp trắng trợn và tầm thường”. Bà cũng nhắc lại so sánh của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever hôm 10/12 rằng hành động này “chẳng khác nào xông vào một đại sứ quán, lấy hết đồ đạc rồi đem bán”.
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đồng thời cảnh báo các biện pháp đáp trả của Moscow sẽ sớm được công bố. “Những bước đi cụ thể đã và đang được triển khai. Những hành vi sai trái như vậy trong quan hệ quốc tế sẽ không thể không để lại hậu quả,” bà nói.













