Thủ tướng Hàn Quốc mang thông điệp gì đến Iran sau 44 năm?

Thủ tướng Chung Sye-kyun đã trở thành vị Thủ tướng Hàn Quốc đầu tiên đến thăm Iran sau 44 năm, với mục tiêu thúc đẩy đối thoại 'hiệu quả' với các đối tác trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, Yonhap ngày 12/4 đưa tin.

Chuyến công du của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, tàu hàng của Hàn Quốc và thuyền trưởng bị bắt và giam giữ ở Iran hồi tháng 1 vừa qua đã được thả.

Trước đó, ngày 4/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường, đồng thời yêu cầu Hàn Quốc "mở khóa" số tài sản trị giá 7 tỷ USD bị đóng băng ở các ngân hàng Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hội đàm với Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. Ảnh: Yonhap

Tới ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Iran thông báo Tehran đã cho phép thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Hàn Quốc được rời khỏi nước này theo yêu cầu của phía Hàn Quốc, song vẫn giữ lại thuyền trưởng và con tàu. Tuy nhiên, các thủy thủ đã quyết định ở lại con tàu để bảo trì con tàu hoạt động.

Yonhap ngày 12/4 đưa tin, trong khuôn khổ chuyến công du đến Iran, diễn ra từ ngày 11 đến 13/4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã có cuộc hội đàm kéo dài 90 phút với Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri.

Tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh nước này sẵn sàng cung cấp hỗ trợ "bên lề" cho Iran để thúc đẩy đối thoại "hiệu quả" với các đối tác trong việc khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran (Kế hoạch hành động toàn diện chung - JCPOA) được ký năm 2015.

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Iran trong buổi họp báo chung. Ảnh: Yonhap

"Chuyến thăm mới nhất tới Tehran là sự thể hiện cam kết của Hàn Quốc trong việc xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai giữa các nước", Ông Chung Sye-kyun nhấn mạnh. Ông cũng kêu gọi ngăn chặn việc Iran giam giữ tàu nước ngoài trong tương lai, nói rằng “quyền tự do hàng hải cần được đảm bảo”.

Trong khi đó, Tehran đề nghị Seoul dỡ bỏ phong tỏa tài khoản trị giá hàng tỷ đang bị "đóng băng" theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Chung Sye-kyun, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri nói: "Chúng tôi đề nghị chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ phong tỏa các nguồn tài chính của Iran càng sớm càng tốt".

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Chung cho biết Hàn Quốc "cần tăng cường hợp tác với các quốc gia liên quan bao gồm Iran" để giải quyết. Theo Yonhap, vấn đề quỹ đóng băng được coi là trở ngại lớn trong mối quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Tehran.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Hàn Quốc dự kiến sẽ hội kiến Tổng thống Iran Hassan Rouhani và có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Iran.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/thu-tuong-han-quoc-mang-thong-diep-gi-den-iran-sau-44-nam-637137/