Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình khi vụ bê bối gian lận thuế trị giá 36 tỷ euro liên quan đến các giao dịch 'cum-ex' và 'cum-cum' một lần nữa thu hút sự chú ý.
Nhà lãnh đạo đang bị bao vây sẽ bị thẩm vấn về các giao dịch của ông với một trong những ngân hàng có liên quan đến vụ 'cum-ex'.
Thủ tướng Đức đã lên tiếng bảo vệ quyết định thực hiện cú điện đàm của ông với Tổng thống Nga vào tháng trước.
Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng các nước khác trao đổi với Nga qua điện thoại, nên sẽ là vô lý và là dấu hiệu của sự yếu kém nếu Đức và EU không đàm phán với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đã thống nhất với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao nước này không để căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga-NATO và không triển khai quân đến Ukraine.
Tin thế giới ngày 3-12 gồm những nội dung chính sau: Ông Zelensky nói Ukraine không đủ sức giành lại toàn bộ lãnh thổ; Thủ tướng Đức bất ngờ đi tàu hỏa thăm Kiev, Ukraine nhận tin vui; Phiến quân Syria đổ thêm dầu vào 'lò lửa' Trung Đông vốn đã sôi sục;...
Ông Olaf Scholz gửi tới Tổng thống Putin thông điệp rằng Berlin sẽ sát cánh cùng Kiev chừng nào còn cần thiết, song vẫn từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa Taurus.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 2-12 đã đến Kiev trong một chuyến thăm được đánh giá là khá bất ngờ và là chuyến thăm thứ 2 kể từ khi nổ ra cuộc chiến Nga – Ukraine vào năm 2022.
Thủ tướng Đức thông báo ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine, công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 650 triệu euro (680 triệu USD), dự kiến sẽ chuyển giao trong tháng 12.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 2/12 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, cam kết Đức sẽ tiếp tục là nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine ở châu Âu và hứa chuyển giao gói viện trợ quân sự trị giá 650 triệu Euro (683 triệu USD) trong tháng 12/2024.