Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Kiev vào hôm nay (2/12), trong một chuyến thăm không báo trước. Đây là chuyến đi thứ hai của ông tới Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Kiev trong một chuyến thăm được đánh giá là khá bất ngờ và là chuyến thăm thứ 2 kể từ khi nổ ra cuộc chiến Nga – Ukraine vào năm 2022.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần bác bỏ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ tạo ra nguy cơ leo thang nghiêm trọng.
Ngày 21/11, đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) xác nhận đề cử ông Olaf Scholz làm ứng cử viên Thủ tướng vào ngày 25/11 tới.
Ngày 21/11, đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) xác nhận sẽ đề cử ông Olaf Scholz làm ứng cử viên Thủ tướng vào ngày 25/11 tới.
Ngày 21-11, đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) xác nhận sẽ đề cử ông Olaf Scholz làm ứng cử viên Thủ tướng vào ngày 25-11 tới.
Chính quyền Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn giữ lập trường không cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 về vấn đề cung cấp hàng lưỡng dụng, sau khi có thông tin cho rằng một nhà máy Trung Quốc đang sản xuất máy bay không người lái quân sự cho Nga.
Thủ tướng Đức cho biết, ông đã tận dụng cơ hội này để nhấn mạnh cam kết không đổi của Berlin trong việc hỗ trợ Ukraine, cùng với các đối tác phương Tây của Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, lãnh đạo quốc gia quan trọng ở châu Âu cần đối thoại với Tổng thống Nga và tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine.