Ở lần công du nước ngoài vừa rồi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới London gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak, tới Paris hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ghé Brussel (Bỉ) để trao đổi với lãnh đạo EU và cuối cùng gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
Sau khi thực hiện chuyến thăm đến Anh ngày 8/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Paris, Pháp, và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người cũng đã đến Pháp cùng ngày.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố đã đạt được sự đồng thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev sẽ không sử dụng vũ khí phương Tây, bao gồm cả xe tăng Leopard của Đức, để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, trong cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Nga không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào nhằm vào ông hay nước Đức.
Trả lời phỏng vấn tờ báo Bild am Sonntag, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với ông không hề đe dọa cá nhân ông hay nước Đức.
Các nước Nam Mỹ vẫn còn hoài nghi về chủ nghĩa can thiệp và các biện pháp trừng phạt của phương Tây trong quá khứ đối với chính họ.
Tổng thống Brazil đề xuất thế giới nên thành lập một nhóm các quốc gia tập trung tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Ngày 30/1, phát biểu khi đứng cạnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói rằng Nga đã 'phạm sai lầm' khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng từ chối hỗ trợ Kiev.
Ngày 29/1, cả Nga và Đức đều đã tỏ rõ thái độ về việc tiếp tục có những cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Olaf Scholz hay không.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa kiên quyết bác bỏ một lần nữa kiến nghị của Ukraine về việc cung cấp máy bay chiến đấu, sau khi Berlin đồng ý gửi xe tăng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz coi các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin là quan trọng và nên được tiếp tục.