Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu diễn ra ở Reykjavík (Iceland) vào ngày 16-5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng đảm bảo hỗ trợ Ukraine trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Sự việc xảy ra khi ông Zelensky kết thúc chuyến thăm Đức và chuẩn bị lên máy bay sang Paris, Pháp.
Ngày 14/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia này kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022.
Với đoàn tùy tùng gồm đại diện nhiều doanh nghiệp, chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Đông Phi nhằm mục đích thúc đẩy vai trò của Đức như một đối tác đáng tin cậy trong khu vực.
Moscow nói Đức không có khả năng kiểm soát vũ khí một khi đã cung cấp cho Ukraine, vì nguy cơ sẽ được dùng để tấn công vào các lãnh thổ Nga.
Đức đã yêu cầu Ukraine không nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà nước này đã cung cấp cho Kiev, đài RT dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một cuộc họp ở tòa thị chính ở bang miền tây Rhineland-Palatinate.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức không cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang phát triển một chiến lược mới với Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào cường quốc kinh tế của châu Á này, vốn là thị trường xuất khẩu quan trọng của hàng hóa Đức.
Tổng thống kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ lưu ý quan điểm trung lập của Thụy Sĩ không có nghĩa là 'thờ ơ' trước lợi ích của người dân, đồng thời cho biết Thụy Sĩ cam kết viện trợ nhân đạo cho Ukraine.
Ngày 5/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức, ông Robert Habeck, một lần nữa khẳng định Berlin sẽ không trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz không loại trừ khả năng xung đột ở Ukraine có thể kéo dài.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 20/3 tiết lộ các cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin đôi khi kéo dài tới 90 phút.
Chiều 17/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã rời Berlin lên đường thăm Nhật Bản để tiến hành cuộc tham vấn liên chính phủ lần đầu tiên giữa hai nước. Tháp tùng nhà lãnh đạo Đức trong chuyến công du này có 6 bộ trưởng trong nội các và một đoàn doanh nghiệp từ nhiều tập đoàn lớn của Đức.