Thủ tướng Cuba đội mũ tai bèo thăm địa đạo Củ Chi

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 1/10, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Cuba đã đến thăm khu di tích địa đạo Củ Chi tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

 Địa đạo Củ Chi là một kỳ quan về nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của con người Củ Chi, và là một trong những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong ảnh: Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz với khăn rằn ri và mũ tai bèo của Việt Nam bắt đầu hoạt động đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Địa đạo Củ Chi là một kỳ quan về nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của con người Củ Chi, và là một trong những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong ảnh: Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz với khăn rằn ri và mũ tai bèo của Việt Nam bắt đầu hoạt động đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Địa đạo Củ Chi là một điểm đến của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz trong chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc các hoạt động ở Thủ đô Hà Nội gồm hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Nguồn: TTXVN)

Địa đạo Củ Chi là một điểm đến của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz trong chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc các hoạt động ở Thủ đô Hà Nội gồm hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Nguồn: TTXVN)

 Trong chuyến thăm khu di tích Củ Chi, ông Manuel Marrero Cruz được hướng dẫn viên tại khu di tích giới thiệu về hoạt động của lực lượng du kích Củ Chi trong thời kháng chiến. Thủ tướng ấn tượng với thiết kế lối vào địa đạo Củ Chi có kích thước nhỏ, được ngụy trang bằng lá cây khô. Hướng dẫn viên tại khu di tích cho biết những lối vào này trong thời chiến thậm chí được cài mìn để hạ gục đối thủ trong trường hợp nắp hầm bị phát hiện. (Nguồn: TTXVN)

Trong chuyến thăm khu di tích Củ Chi, ông Manuel Marrero Cruz được hướng dẫn viên tại khu di tích giới thiệu về hoạt động của lực lượng du kích Củ Chi trong thời kháng chiến. Thủ tướng ấn tượng với thiết kế lối vào địa đạo Củ Chi có kích thước nhỏ, được ngụy trang bằng lá cây khô. Hướng dẫn viên tại khu di tích cho biết những lối vào này trong thời chiến thậm chí được cài mìn để hạ gục đối thủ trong trường hợp nắp hầm bị phát hiện. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz xem tái hiện quá trình chiến đấu của bộ đội Việt Nam tại địa đạo Củ Chi. Ông ca ngợi chiến sĩ Việt Nam thời kháng chiến đã tận dụng tối ưu vũ khí thô sơ để tạo lợi thế trước đối thủ. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz xem tái hiện quá trình chiến đấu của bộ đội Việt Nam tại địa đạo Củ Chi. Ông ca ngợi chiến sĩ Việt Nam thời kháng chiến đã tận dụng tối ưu vũ khí thô sơ để tạo lợi thế trước đối thủ. (Nguồn: TTXVN)

Trong chuyến thăm khu di tích Địa đạo Củ Chi, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết, điều đặc biệt là trong mỗi người đều mang chủ nghĩa yêu nước và niềm tin tuyệt đối và đất nước Cuba "tự hào vì có người bạn, người anh em như Việt Nam".

Trong chuyến thăm khu di tích Địa đạo Củ Chi, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết, điều đặc biệt là trong mỗi người đều mang chủ nghĩa yêu nước và niềm tin tuyệt đối và đất nước Cuba "tự hào vì có người bạn, người anh em như Việt Nam".

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và các đại biểu nghe giới thiệu về lịch sử của khu di tích địa đạo Củ Chi. Sau khi được giới thiệu về đất thép Củ Chi và công trình địa đạo có tổng chiều dài gần 250km, Thủ tướng Cuba khẳng định, trí tuệ của người dân Việt Nam đã đảm bảo đi đến thắng lợi cuối cùng trong kháng chiến. Dù gặp khó khăn về nguyên liệu hay kiến thức về kiến trúc thời chiến, các binh sĩ Việt Nam đã xây dựng được một công trình đổi mới sáng tạo độc đáo, dựa trên công cụ thô sơ. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và các đại biểu nghe giới thiệu về lịch sử của khu di tích địa đạo Củ Chi. Sau khi được giới thiệu về đất thép Củ Chi và công trình địa đạo có tổng chiều dài gần 250km, Thủ tướng Cuba khẳng định, trí tuệ của người dân Việt Nam đã đảm bảo đi đến thắng lợi cuối cùng trong kháng chiến. Dù gặp khó khăn về nguyên liệu hay kiến thức về kiến trúc thời chiến, các binh sĩ Việt Nam đã xây dựng được một công trình đổi mới sáng tạo độc đáo, dựa trên công cụ thô sơ. (Nguồn: TTXVN)

Được hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (khoảng năm 1948), lúc đầu, địa đạo chỉ có những đoạn ngắn, cấu trúc đơn giản, dùng để giấu tài liệu, trú ém cán bộ trong vùng địch hậu. Sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, địa đạo Củ Chi được gia cố và mở rộng với một hệ thống đường hầm dọc ngang, nhiều tầng, dài hơn 200km xuyên trong lòng đất, kết hợp với khoảng 500km chiến hào, công sự trên mặt đất.

Được hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (khoảng năm 1948), lúc đầu, địa đạo chỉ có những đoạn ngắn, cấu trúc đơn giản, dùng để giấu tài liệu, trú ém cán bộ trong vùng địch hậu. Sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, địa đạo Củ Chi được gia cố và mở rộng với một hệ thống đường hầm dọc ngang, nhiều tầng, dài hơn 200km xuyên trong lòng đất, kết hợp với khoảng 500km chiến hào, công sự trên mặt đất.

 Suốt một thời gian dài, địch liên tục tấn công đánh phá vùng căn cứ và hệ thống địa đạo hết sức khốc liệt, bằng nhiều thủ đoạn. Dựa vào hệ thống địa đạo, quân và dân Củ Chi kiên cường bám trụ, đánh địch. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân huyện Củ Chi đã lập được những chiến công xuất sắc. Trong ảnh: Thủ tướng Cuba viết sổ lưu niệm tại địa đạo Củ Chi, bày tỏ sự ấn tượng về vùng đất gây xúc động lòng người.

Suốt một thời gian dài, địch liên tục tấn công đánh phá vùng căn cứ và hệ thống địa đạo hết sức khốc liệt, bằng nhiều thủ đoạn. Dựa vào hệ thống địa đạo, quân và dân Củ Chi kiên cường bám trụ, đánh địch. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân huyện Củ Chi đã lập được những chiến công xuất sắc. Trong ảnh: Thủ tướng Cuba viết sổ lưu niệm tại địa đạo Củ Chi, bày tỏ sự ấn tượng về vùng đất gây xúc động lòng người.

 Những dòng lưu niệm và ký họa của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz: "Cảm ơn Việt Nam. Một dân tộc đã sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì Tổ quốc. Trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng dưới lòng đất người Việt Nam đã chiến đấu với lòng yêu nước, lập nên những chiến công và đi đến thắng lợi. Việt Nam muôn năm". (Nguồn: TTXVN)

Những dòng lưu niệm và ký họa của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz: "Cảm ơn Việt Nam. Một dân tộc đã sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì Tổ quốc. Trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng dưới lòng đất người Việt Nam đã chiến đấu với lòng yêu nước, lập nên những chiến công và đi đến thắng lợi. Việt Nam muôn năm". (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết, nếu quay lại Việt Nam, ông sẽ ghé thăm địa đạo Củ Chi một lần nữa. Ông kêu gọi người dân và chính quyền gìn giữ, bảo tồn vững chắc các giá trị lịch sử của khu di tích này. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết, nếu quay lại Việt Nam, ông sẽ ghé thăm địa đạo Củ Chi một lần nữa. Ông kêu gọi người dân và chính quyền gìn giữ, bảo tồn vững chắc các giá trị lịch sử của khu di tích này. (Nguồn: TTXVN)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-cuba-doi-mu-tai-beo-tham-dia-dao-cu-chi-200484.html