Thủ tướng Chính phủ: quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026
Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế.
Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
Tạo nền tảng, động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao đối với Chính phủ, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành. Thủ tướng khẳng định Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Quang cảnh Hội nghị- Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, Tổng Bí thư đã đánh giá, động viên và nhấn mạnh 8 điểm sáng cần tiếp tục phát huy, đây là những điểm tựa quan trọng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng và củng cố niềm tin để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm mờ cần tập trung làm sáng, trong đó có việc huy động nguồn lực xã hội thông qua phát triển các thị trường như trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tài sản mã hóa, tín chỉ carbon, bất động sản, thị trường vàng; yêu cầu chống lãng phí, tiêu cực trong đầu tư, nhất là đầu tư công; xử lý các vấn đề người dân quan tâm như ùn tắc giao thông, môi trường, chất lượng không khí; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.
Thủ tướng cho biết, Tổng Bí thư cũng đã chỉ rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện để đạt tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc chỉ đạo với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị Chính phủ và các địa phương, ngày 8/1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
“Dù khó khăn đến mấy, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi. Tư tưởng phải thông, tư duy phải thay đổi, công việc phải đổi mới; nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực từ sáng tạo và đổi mới, sức mạnh từ nhân dân và doanh nghiệp” - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.
Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mới
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026, Thủ tướng nêu rõ cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.
Cùng với đó, tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sáng ngày 7/1/2026.

Quang cảnh điểm cầu trụ sở UBND TP Hà Nội
Nhấn mạnh quan điểm phải ổn định mới phát triển được, có phát triển được mới ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, Thủ tướng cũng cho rằng chúng ta đã rất nỗ lực trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, sắp tới đây phải tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, lực lượng vũ trang phải lớn mạnh hơn, việc hiện đại hóa quốc phòng - an ninh phải tiến nhanh, sớm hơn so với dự kiến của Đại hội XIII, phải dành nguồn lực đầu tư thích đáng hơn và có trọng tâm, trọng điểm, phát triển công nghiệp quốc phòng.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế; đồng thời cho biết Chính phủ sẽ tiếp thu các kiến nghị và có giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.













