Thủ tướng Ấn Độ chủ trì cuộc họp cấp cao về an ninh quốc gia
Ngày 8/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp cấp cao với lãnh đạo các bộ, ngành để rà soát công tác chuẩn bị quốc gia và phối hợp liên bộ trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan gia tăng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp Nội các liên bang ở New Delhi ngày 7/5/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Ông nhấn mạnh sự cần thiết của phối hợp liên tục, đánh giá toàn diện hoạt động các bộ, tập trung vào việc sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và chống thông tin sai lệch.
Cùng ngày, Ấn Độ triệu tập cuộc họp các đảng phái, thông báo ít nhất 100 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trong Chiến dịch Sindoor nhằm vào các "cơ sở khủng bố" ở Pakistan và Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cho biết chiến dịch đã tấn công 9 địa điểm, tiêu diệt nhiều thủ lĩnh cấp cao của các tổ chức khủng bố như Jaish-e-Mohammed và Lashkar-e-Taiba.
Trước tình hình căng thẳng, Ấn Độ tăng cường an ninh tại các cảng biển cũng như các sân bay trọng yếu, đồng thời cảnh báo an ninh tại các đập lớn, bao gồm cả đập phát điện và đập thủy lợi, trên toàn bang Kerala.
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố nước này không muốn leo thang xung đột nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công quân sự.
Tại Pakistan, ngày 8/5, Cơ quan hàng không dân dụng (PCAA) thông báo tạm đình chỉ hoạt động bay tại các sân bay lớn như Lahore, Karachi, Islamabad và Sialkot vì lý do vận hành.
Cùng ngày, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Lahore yêu cầu nhân viên trú ẩn tại chỗ do báo cáo về nổ thiết bị bay không người lái và nguy cơ xâm phạm không phận, đồng thời có khả năng sơ tán khu vực gần sân bay.
Cùng ngày 8/5, vài giờ sau nỗ lực tấn công bất thành nhằm vào 15 thành phố của Ấn Độ, Pakistan đã phát động cuộc tấn công vào một số khu vực thuộc bang Jammu & Kashmir (J&K). Trong khi các khu vực dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) và biên giới quốc tế - RS Pura, Arnia, Samba, Hiranagar - đang bị pháo kích dữ dội, Jammu, thủ phủ mùa Đông của J&K, đang phải đối mặt với các cuộc không kích của Pakistan.
Tám tên lửa đã được bắn vào RS Pura, Arnia, Samba, Hiranagar của J&K - những khu vực có các cơ sở quân sự lớn - tất cả đều bị các Đơn vị phòng không của Ấn Độ đánh chặn thành công.
Vào khoảng trước 21 giờ tối 8/5 (22 giờ 30 giờ Hà Nội), người ta nghe thấy tiếng nổ lớn từ Jammu, sau đó là tiếng còi báo động và mất điện. Các video quay bằng điện thoại di động do người dân địa phương gửi cho thấy Hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Ấn Độ đã chặn được tên lửa và máy bay không người lái.
Với việc kích hoạt hệ thống phòng không, bầu trời sáng lên sau mỗi phút. Trên mặt đất, có sự căng thẳng đáng kể. Dịch vụ điện thoại di động bị gián đoạn ở một số khu vực trong thành phố, gây khó khăn cho người dân địa phương khi cố gắng liên lạc với bạn bè và người thân.
Trong diễn biến khác, các nguồn tin cho biết lực lượng vũ trang Ấn Độ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu siêu thanh F-16 sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Sargodha ở Pakistan.
Trong khi đó, TP Pathankot của bang Punjab của Ấn Độ, chỉ cách biên giới quốc tế 30km - cũng đã bị hỏa lực pháo hạng nặng từ Pakistan tấn công. Thành phố này là một khu vực chiến lược, chiến thuật và đóng vai trò là cửa ngõ vào Jammu.
Tình trạng mất điện đã xảy ra tại các khu vực thuộc bang J&K, các khu vực Chandigarh, Ferozepur, Mohali và Gurudaspur ở bang Punjab cũng như một số khu vực của bang Rajasthan. Những bang này giáp giới với Pakistan.
Trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới nghiêm trọng giữa Ấn Độ và Pakistan và các cuộc giao tranh quân sự dữ dội nhất trong những năm gần đây, chính quyền bang Jammu và Kashmir (J&K) ngày 8/5 đã tiến hành sơ tán người dân trên diện rộng tại các quận vùng biên ải.
Khi tình hình thù địch leo thang, chính quyền bang J&K đã điều động hàng chục xe buýt để sơ tán người dân khỏi các khu vực tiền tuyến ở các quận Baramulla, Kupwara, Poonch và Rajouri. Người dân được khuyến cáo di dời đến nơi trú ẩn an toàn hơn, trong khi lệnh cắt điện và khuyến cáo tắt đèn vào ban đêm được ban hành để giảm nguy cơ bị phát hiện và thương vong do pháo kích hoặc không kích.
Một quan chức cấp cao cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để bảo vệ tính mạng của người dân. Người dân sống gần LoC đang được di chuyển đến các địa điểm an toàn và các giao thức khẩn cấp đã được áp dụng".
Trong một biện pháp hiếm hoi của thời chiến, Bộ Y tế Ấn Độ đã bắt đầu sơn biểu tượng Chữ thập đỏ được quốc tế công nhận trên các mái nhà của bệnh viện và trung tâm y tế để bảo vệ các cơ sở y tế khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng.
Ít nhất 16 thường dân đã thiệt mạng tại quận Poonch của J&K hôm 7/5 sau khi quân đội Pakistan trả đũa một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ nhằm vào nhiều địa điểm trên khắp tỉnh Punjab của Pakistan và Kashmir do Pakistan chiếm đóng (PoK).
Hành động của Ấn Độ là để đáp trả vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại Pahalgam làm 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc không kích của Ấn Độ đánh dấu hành động quân sự rộng lớn nhất sang lãnh thổ Pakistan kể từ cuộc chiến tranh Ấn Độ - Pakistan năm 1971, dẫn đến việc thành lập Bangladesh.