Thủ Thừa bứt phá đi lên

Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép' theo chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh. Nhờ vậy, các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đều đạt và vượt kế hoạch, mở ra một niềm tin, một hy vọng mới trong năm 2022.

Đường giao thông nông thôn tại xã nông thôn mới Bình An

Đường giao thông nông thôn tại xã nông thôn mới Bình An

Quê hương đổi mới

1 năm nhìn lại, Thủ Thừa có nhiều đổi thay. Diện mạo các xã, thị trấn như được “khoác” lên “chiếc áo mới”, đặc biệt các xã vừa đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) và các xã đang tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

Phát động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM vào năm 2013, Bình An có điểm xuất phát thấp, chỉ đạt 2/19 tiêu chí. Dựa trên ý Đảng, lòng dân thống nhất, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân trong xã, Bình An về đích NTM năm 2020 khi hoàn thành 19/19 tiêu chí và được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM trong năm 2021, tạo một bứt phá mới cho quê hương.

Đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Bình An được nâng cao, đặc biệt là thu nhập. Được biết, bình quân thu nhập đầu người năm 2020 của xã Bình An đạt từ 50 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, điện, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư khang trang, góp phần thúc đẩy KT-XH cho địa phương.

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Bình An - Lê Văn Trí cho biết: “Từ khi “bắt tay” xây dựng xã NTM, Bình An khởi sắc qua từng năm. Những tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình mới dần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã. Đặc biệt, đời sống người dân được nâng lên và thật sự phấn khởi, tự hào khi xã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM”.

Bình An đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Bình An đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Bên cạnh đó, năm qua, các ngành sản xuất chủ yếu của huyện trên các lĩnh vực được tập trung đẩy mạnh tăng trưởng dù trong điều kiện khó khăn của dịch Covid-19. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện được cụ thể hóa và đưa vào cuộc sống. Đặc biệt, Chương trình đột phá về nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện được quyết liệt tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và cơ bản đạt tiến độ theo yêu cầu. Ngoài ra, công tác lập quy hoạch, triển khai, thực hiện quy hoạch được quan tâm thực hiện, nhất là công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch các dự án trên địa bàn huyện nhằm quản lý tốt các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường; đồng thời, thống kê các quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chăm lo đời sống nhân dân

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống KT-XH và đe dọa tính mạng, sức khỏe người dân trên địa bàn huyện. Cả hệ thống chính trị của huyện nỗ lực, đoàn kết, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh. Nhờ vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất, kinh doanh đang phục hồi, hoạt động thường nhật của người dân dần trở lại “bình thường mới”.

Tính đến ngày 24/12/2021, toàn huyện có 955 ca nhiễm Covid-19 (trong đó 45 ca trong cộng đồng, 309 ca trong khu phong tỏa, 322 ca trong khu cách ly, 279 ca trong doanh nghiệp/ sàng lọc cơ sở y tế), đã điều trị khỏi 877 ca. Huyện thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,8%; triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 3-17 tuổi, trong đó tập trung tiêm cho nhóm từ 16-17 tuổi và giảm dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vắc-xin.

Năm qua, Thủ Thừa đặc biệt chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Huyện tập trung nguồn lực, nhân lực và cơ sở vật chất; đồng thời, huy động và tiếp nhận phân bổ kịp thời các nguồn lực, hỗ trợ, chung tay, góp sức từ tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, toàn huyện chi 14.854.000.000 đồng cho 7.427 lao động tự do; chi hỗ trợ 65 doanh nghiệp tạm hoãn hợp đồng lao động nhưng không hưởng lương với số tiền 47.337.860.000 đồng, 979 hộ kinh doanh với số tiền 2.391.000.000 đồng. Huyện đang đề nghị tỉnh hỗ trợ 27 doanh nghiệp với số tiền hơn 20,4 tỉ đồng và hỗ trợ người bị F0, F1, trẻ em, thai phụ ở khu cách ly.

Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thủ Thừa - Nguyễn Hữu Tâm chia sẻ: “Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, huyện giải ngân cho 2 công ty vay để trả lương cho công nhân và phục hồi sản xuất với số tiền 2.344.160.000 đồng. Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, huyện đã giải quyết cho 136 đơn vị với 5.299 lao động, số tiền chi trả từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 11.463.550.000 đồng. Thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện tốt Nghị quyết số 126, Nghị quyết 33 nhằm hỗ trợ tốt hơn người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.

Huyện Thủ Thừa đặc biệt chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Huyện Thủ Thừa đặc biệt chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Một năm đầy khó khăn, thách thức nhưng nhờ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động linh hoạt và quyết liệt trong thực hiện “mục tiêu kép”, Thủ Thừa đạt được những thành quả đáng tự hào. Đó cũng là tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Trần Thế Luân nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, huyện chú trọng nêu cao vai trò mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thể hiện tốt vai trò nêu gương, đổi mới tư duy, với tinh thần “xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”. Huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả việc phát triển KT-XH thích ứng trong trạng thái “bình thường mới”; tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng thích nghi trong trạng thái “bình thường mới”; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện 2 Chương trình đột phá, 4 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện và công trình khác;... ./.

Ngọc Thạch

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thu-thua-but-pha-di-len-a128598.html