Thu phí tham quan Núi Cậu - Lòng Hồ Dầu Tiếng sai quy định, người dân bức xúc

Hôm nay (20/5), đại diện Ban Quản lý di tích huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết sẽ kiểm tra, rà soát lại việc bán vé tại khu vực Di tích Núi Cậu - Lòng Hồ Dầu Tiếng để tránh thu phí sai đối tượng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin nhiều người dân Bình Dương đến tham quan Di tích Núi Cậu - Lòng Hồ Dầu Tiếng bị thu phí 10.000 đồng/người. Sau khi biết được quy định người dân Bình Dương được miễn phí tham quan, họ đã bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ thông tin trên, nhiều người cũng cho biết, họ thuộc đối tượng được miễn phí nhưng vẫn bị thu phí khi đến tham quan.

Người dân Bình Dương phản ánh việc bị thu vé sai quy định (ảnh cắt trên mạng xã hội)

Người dân Bình Dương phản ánh việc bị thu vé sai quy định (ảnh cắt trên mạng xã hội)

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ban Quản lý di tích huyện Dầu Tiếng cho biết, Di tích Núi Cậu - Lòng Hồ Dầu Tiếng được UBND tỉnh Bình Dương xếp hạng là di tích cấp tỉnh vào năm 2007. Việc quản lý và phát huy di tích được giao cho Ban Quản lý di tích huyện Dầu Tiếng.

Theo Nghị quyết số 05/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương, mức thu phí tham quan đối với di tích danh lam thắng cảnh Núi Cậu - Lòng Hồ Dầu Tiếng là 10.000 đồng/lượt/khách, áp dụng thống nhất cho khách tham quan Việt Nam và quốc tế, chiều cao từ 1,3m trở lên.

Mỗi ngày, di tích đón lượt lớn khách tham quan (ảnh: ĐC)

Mỗi ngày, di tích đón lượt lớn khách tham quan (ảnh: ĐC)

Nghị quyết này cũng quy định miễn phí tham quan vào các ngày lễ: Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Ngày Quốc khánh (2/9) cho mọi công dân Việt Nam.

Đối tượng được miễn phí tham quan bao gồm: Người dân địa phương tỉnh Bình Dương (có Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân); khách tham quan có chiều cao dưới 1,3m; người khuyết tật đặc biệt nặng; các đoàn khảo sát, nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về di sản văn hóa, báo chí; học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Giảm 50% phí tham quan cho người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ; người cao tuổi; hộ nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; học sinh, học viên, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nghị quyết số 05/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2020.

Theo Ban Quản lý di tích huyện Dầu Tiếng, hiện nay, việc thu phí tham quan di tích được Ban giao cho UBND xã Định Thành thực hiện. 100% số tiền thu phí tham quan di tích được dành cho hoạt động của Ban Quản lý di tích huyện Dầu Tiếng, bao gồm chi tái đầu tư quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị cho khu di tích.

Ban sẽ cho rà soát lại việc thu phí, đồng thời yêu cầu nhân viên thu vé cần cung cấp thông tin cụ thể cho khách tham quan để tránh sai sót. Riêng người dân Bình Dương tham quan cần xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để được miễn phí vé.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thu-phi-tham-quan-nui-cau-long-ho-dau-tieng-sai-quy-dinh-nguoi-dan-buc-xuc-post1096337.vov