Thu hút đầu tư - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

Kiên định chiến lược xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nguồn lực, đầu tư chiến lược, Vĩnh Phúc đã và đang là điểm đến an toàn, tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) trên địa bàn.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vùng Thủ đô, Vĩnh Phúc có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia.

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc với tổng diện tích trên 200ha được đầu tư đồng bộ, hiện đại là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Thế Hùng

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc với tổng diện tích trên 200ha được đầu tư đồng bộ, hiện đại là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Thế Hùng

Phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua, tỉnh luôn nhất quán trong tư duy, tầm nhìn đổi mới, trong đó xác định tập trung phát triển công nghiệp làm nền tảng, động lực để phát triển kinh tế. Theo đó, tập trung đổi mới công tác xúc tiến, "trải thảm đỏ" thu hút đầu tư các dự án có quy mô vốn và chất lượng cao.

Nhờ đó, từ một tỉnh thuần nông, kinh tế chậm phát triển, sản xuất lạc hậu, Vĩnh Phúc vươn mình trở thành một trong những địa phương tiêu biểu phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Năm 2024, GRDP của tỉnh tăng 7,52%, cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Quy mô GRDP của tỉnh theo giá hiện hành ước đạt khoảng 173,14 nghìn tỷ đồng. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 141,3 triệu đồng/năm, tăng 8,7%, tương đương tăng 11,3 triệu đồng so với năm 2023. Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, từ năm 2004 đã tự cân đối được chi ngân sách và đóng góp điều tiết về ngân sách trung ương.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa giữ vai trò đầu tàu, động lực cho phát triển kinh tế.

Để có được những thành tựu kinh tế trên phải kể đến công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược với các dự án lớn, công nghệ hiện đại, tiên tiến, phát triển xanh, bền vững trên địa bàn như Honda, Toyota, Sumitomo, Piaggio, Thép Việt Đức, CNC Tech…

Phát huy những kết quả đạt được, tăng tốc, bứt phá trong thu hút đầu tư, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, năm 2025, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung rút gọn thời gian xử lý hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp phép xây dựng.

Tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại Ấn Độ, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Nam Phi. Trong cuối tháng 3, đầu tháng 4/2025, tỉnh đã thành lập Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc do Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, mở ra nhiều cơ hội thu hút các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: Hồng Tính

Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: Hồng Tính

Tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, thu hút đầu tư trên địa bàn có nhiều khởi sắc.

Tháng 4/2025, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, điều chỉnh của các dự án đầu tư trong nước (DDI) và đầu tư nước ngoài (FDI) lần lượt đạt 487,47 tỷ đồng, tăng 107% so với tháng 3/2025 và 65,024 triệu USD, tăng 237% so với tháng 3/2025. Số lượng dự án đăng ký mới của cả hai khu vực DDI và FDI đều có xu hướng gia tăng, cho thấy nhà đầu tư đã và đang tích cực quay lại khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn. Từ đó có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp của cả nước. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đẩy mạnh nâng cao chất lượng dòng vốn FDI mới, trong đó ưu tiên các lĩnh vực ô tô, xe máy, máy tính, bán dẫn, thiết bị điện tử.

Tỉnh tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm tạo mặt bằng sạch, đảm bảo cho thu hút đầu tư FDI. Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ.

Xây dựng cơ chế khuyến khích, ưu đãi thỏa đáng để tăng liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nhân lực chất lượng cao.

Nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực, áp dụng các mô hình chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững.

Hồng Tính

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/127184//thu-hut-dau-tu---dong-luc-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi