Thu hoạch lúa đêm

Thời điểm này, nhiều diện tích lúa đông xuân trên địa bàn các xã: Trần Hợi, Khánh Bình, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc thuộc vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch.

Vụ đông xuân này, gia đình anh Ngô Kha Lal, Ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, gieo sạ gần 10 công, đạt năng suất gần 50 giạ, lãi hơn 20 triệu đồng. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình anh thuê máy gặt ban đêm để thu hoạch toàn bộ diện tích lúa, nhanh chóng bắt tay vào khâu làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ rau màu.

Cảnh thu hoạch lúa vào ban đêm trên cánh đồng lúa của gia đình anh Ngô Kha Lal.

Cảnh thu hoạch lúa vào ban đêm trên cánh đồng lúa của gia đình anh Ngô Kha Lal.

Lúa gặt xong được chuyển ngay vào nơi tập kết.

Lúa gặt xong được chuyển ngay vào nơi tập kết.

Ông Nguyễn Việt Triều, Phó bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, cho biết: “Xã có 4.482 ha sản xuất lúa, trong đó lúa 2 vụ 4.140 ha, lúa 1 vụ 342 ha. Vụ đông xuân năm nay, toàn xã gieo cấy 4.140 ha với các giống lúa: ST24, ST25, Hạt ngọc trời… Ngay từ đầu năm, xã đã chủ động chỉ đạo gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đến thời điểm này, phần lớn diện tích lúa đông xuân đã chín, nông dân đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc hối hả thu hoạch cả ngày lẫn đêm, kịp bán cho thương lái; năng suất trung bình ước đạt 45-50 giạ/công”.

Công nhân bốc vác chuyển lúa vào băng tải, tại khu vực cống Vồ Dơi, xã Trần Hợi.

Công nhân bốc vác chuyển lúa vào băng tải, tại khu vực cống Vồ Dơi, xã Trần Hợi.

Vận chuyển lúa đêm.

Vận chuyển lúa đêm.

Huỳnh Lâm thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thu-hoach-lua-dem-a14108.html