'Thứ 7 về bản' giúp đồng bào, ấm tình quân dân nơi biên giới

Sau 1 năm triển khai, chương trình 'Thứ 7 về bản' của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần đem lại diện mạo nông thôn mới nơi biên giới. Cũng từ đây, tình đoàn kết quân dân càng thêm thắt chặt, cuộc sống đồng bào ngày càng nâng lên.

Thứ 7 hằng tuần, những chiến sĩ quân hàm xanh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị lại về các bản, giúp đỡ đồng bào thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa. Trải qua 1 năm thiên tai, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, những ngôi nhà sàn của bà con vốn đã đơn sơ giờ trở nên xiêu vẹo do gió bão quăng quật. Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới lại về với bản làng, mang theo tôn lợp, gạch, xi măng giúp bà con dựng lại những căn nhà.

Được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, chị Hồ Xao đã có ngôi nhà mới kiên cố

Được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, chị Hồ Xao đã có ngôi nhà mới kiên cố

Gia đình chị Hồ Xao, ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) thuộc diện khó khăn nhất bản. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi 3 con nhỏ đang độ tuổi ăn học. Ngày lên nương, tối về lại quán xuyến việc nhà, chăm con, cuộc sống nghèo khó vẫn đeo bám. Ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, mỗi mùa mưa đến lại dột tứ bề nhưng chị không đủ khả năng để sửa nhà.

Được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng dựng lại nhà cửa, hôm nay, mấy mẹ con chị Xao được sống trong ngôi nhà kiên cố với mái tôn xanh sáng, không lo đổ sập, dột nát: “Giờ được bộ đội biên phòng giúp xây cho ngôi nhà mới che nắng che mưa. Không có bộ đội thì gia đình tôi không có khả năng làm được nhà mới, rất cảm ơn bộ đội, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ mẹ con chúng tôi”.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp hàng trăm hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có nhà mới

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp hàng trăm hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có nhà mới

Ông Đinh Minh Thảo, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống rải rác, giáp với nước bạn Lào. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở nên đời sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm tới 88%.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn dân bản trồng lúa nước

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn dân bản trồng lúa nước

Trước đây, người Chứt ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, (nay là xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) thiếu đói quanh năm vì chủ yếu dựa vào phát đốt, cốt trỉa, sản xuất lạc hậu. 10 năm trở lại đây, Bộ đội Biên phòng đóng quân trên biên giới đã đưa lúa nước về bản, giải quyết đúng gốc rễ cái đói mà đồng bào phải đối mặt.

Những mùa vàng giúp dân bản ấm no

Những mùa vàng giúp dân bản ấm no

Năm 2011, Bộ đội biên phòng làm thí điểm mô hình trồng lúa nước. Ngay vụ đầu tiên, lúa đã cho năng suất cao. Những mùa vàng ở Ka Ai đã góp phần giúp dân tộc Chứt đảm bảo được lương thực, từng bước vươn lên giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Trải qua 20 vụ mùa, người dân tộc Chứt ở bản Ka Ai đã thành thạo việc canh tác lúa nước. Bộ đội cầm tay chỉ việc, hướng dẫn dân bản từ cách cày đất, ngâm ủ hạt giống, cách chăm bón để cây lúa tốt tươi. Cùng các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho bà con, Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã cùng chung sức với người dân trong xây dựng bản làng.

Theo ông Đinh Minh Thảo, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương có nhiều giải pháp giúp đỡ để đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo: “Mô hình ruộng lúa Ka Ai do Bộ đội Biên phòng thực hiện giúp bà con tăng gia sản xuất. Mô hình này mang lại hiệu quả, giúp đồng bào đảm bảo được lương thực. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ về cây con giống cho đồng bào thực hiện các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, giúp các hộ gia đình đồng bào phát triển kinh tế".

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con nơi biên giới

Qua chương trình "thứ 7 về bản", Đồn Biên phòng Cha Lo đóng chân trên địa bàn xã Dân Hóa đã giúp người dân ổn định cuộc sống. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp đồng bào đã mang lại hiệu quả rõ nét. Ngoài ra, thứ 7 hàng tuần, bộ đội về bản, đến từng nhà giúp bà con triển khai các mô hình kinh tế, từ trồng lúa nước cho đến chăn nuôi.

Lắp đặt hệ thống đèn đường trong chương trình Ánh sáng vùng biên

Lắp đặt hệ thống đèn đường trong chương trình Ánh sáng vùng biên

Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hơn 1.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ, kết nối các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng chung tay hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Kêu gọi nguồn lực, đồng hành với các nhà hảo tâm để mua bò giống cấp cho người dân thực hiện các mô hình kinh tế. Thông qua các mô hình đó, từng bước đã làm thay đổi toàn diện đến đời sống của đồng bào sinh sống khu vực biên giới”, Thượng tá Ngô Văn Bình cho hay.

Bộ đội Biên phòng sửa nhà giúp dân bản

Bộ đội Biên phòng sửa nhà giúp dân bản

Đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng ngàn ngày công, cùng người dân các địa phương làm đường giao thông; vệ sinh môi trường, thu gom hàng chục tấn rác thải; thu hoạch hoa màu; sửa chữa nhà ở, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Chương trình "thứ 7 về bản" đã tặng nhiều phần quà thiết thực như trao học bổng và áo quần, sách vở, tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn; tặng mô hình sinh kế; tặng cờ tổ quốc, phao cứu sinh cho ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số; khám, tư vấn sức khỏe, cắt tóc miễn phí cho hàng trăm lượt người.

Nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực nơi biên giới

Nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực nơi biên giới

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, triển khai nhiều mô hình, việc làm nổi bật, tiêu biểu như “Ánh sáng vùng biên”, “Tiếng máy vùng biên”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày thêm vững chắc, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Trao các suất quà tặng học sinh nơi biên giới

Trao các suất quà tặng học sinh nơi biên giới

Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục huy động ngày công của cán bộ, chiến sĩ, vận động các nguồn lực xã hội để nhân rộng các mô hình: “Thời gian tới, để tập trung thực hiện tốt các mô hình, đi vào hiệu quả, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tập trung nguồn lực nhân rộng, hỗ trợ các thôn bản. Các mô hình này muốn đi vào chiều sâu thì cần có các nguồn lực giúp dân, vừa bắt tay chỉ việc vừa truyền đạt lại kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật để bà con có thể tự làm được các mô hình phát triển kinh tế trong thời gian tới”.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thu-7-ve-ban-giup-dong-bao-am-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-post1255501.vov