Thiết thực hỗ trợ thanh niên yếu thế
Bằng nhiều hoạt động thiết thực từ hỗ trợ sinh kế, kết nối việc làm đến tiếp sức khởi nghiệp, các cơ sở Đoàn - Hội đã đồng hành cùng thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế vượt qua khó khăn, tự tin lập thân, lập nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống và khẳng định giá trị bản thân.

Anh Hồ Trung Tín (thôn Vân Quật) bị khuyết tật vận động, được Đoàn xã Duy Nghĩa trao kinh phí mua 2 con heo giống nhằm tạo sinh kế lâu dài. Ảnh: NGUYỄN LINH
Vươn lên từ nghịch cảnh
Sinh ra khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng đến năm học lớp 6, Hồ Thị Láng (phường Hòa Xuân) không may mắc chứng teo cơ, cong vẹo cột sống. Căn bệnh khiến chị Hồ Thị Láng chỉ cao 1,2m, cân nặng 24kg, sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều trở ngại.
Năm 2015, chị Láng ra Hà Nội theo học nghề làm tranh, thiệp giấy xoắn (quilling). Năm 2018 hoàn thành khóa học, chị Láng trở về quê khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, tự tay làm những bức tranh, tấm thiệp mang thương hiệu “Sương ban mai Quilling” rồi giới thiệu trên mạng xã hội để tìm khách hàng.
Thời gian đầu, do tranh giấy xoắn còn khá mới mẻ nên lượng khách rất ít, có tháng thu nhập chỉ khoảng 1 triệu đồng, khiến chị nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ nghề.
Đúng lúc ấy, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng đã kịp thời đến động viên, hỗ trợ kinh phí để chị tiếp tục duy trì công việc. Đồng thời Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước (cũ) tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến nhiều khách hàng và kết nối đầu ra.
Từ sự đồng hành ấy, những bức tranh giấy xoắn của chị Láng dần được nhiều người biết đến, nhận được sự yêu thích của khách hàng.
Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tặng chị Láng sinh kế là các mặt hàng tạp hóa để kinh doanh ngay tại nhà.
Mô hình nhỏ nhưng mang lại nguồn thu nhập đều đặn mỗi ngày, giúp chị có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, chăm lo bản thân và giảm bớt gánh nặng kinh tế.
“Dù bị khuyết tật, việc đi lại, sinh hoạt còn nhiều bất tiện nhưng tôi luôn cố gắng lao động bằng chính sức mình để lo cho bản thân, không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Tôi rất biết ơn các hội, đoàn thể đã luôn đồng hành, giúp đỡ trong suốt thời gian qua”, chị Láng chia sẻ.
Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Vũ (xã Hòa Tiến) phải đối mặt với khiếm khuyết câm điếc bẩm sinh. Sau khi học nghề may, anh lập gia đình và làm việc tại một cơ sở may mặc.
Tuy nhiên, nguồn thu nhập từ công việc chính vẫn chưa đủ trang trải cuộc sống, vì vậy anh mong muốn có thêm một máy may để nhận hàng gia công tại nhà vào thời gian rảnh.
Nắm bắt nguyện vọng đó, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố tặng anh máy may trị giá 10 triệu đồng. Từ khi có phương tiện sản xuất, ngoài công việc tại công ty, anh còn tranh thủ nhận may, sửa quần áo tại nhà, tạo thêm nguồn thu nhập.

Anh Võ Thành Tín (thôn An Nhơn) bị khuyết tật tay và chân được Đoàn xã Duy Nghĩa hỗ trợ kinh phí mua gà giống để phát triển chăn nuôi. Ảnh: NGUYỄN LINH
Tiếp sức bằng sinh kế bền vững
Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm chăm lo, đồng hành với thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế và hòa nhập cộng đồng.
Tại xã Duy Nghĩa, Đoàn xã triển khai mô hình “Người bạn đồng hành - Gieo điều tử tế”, hỗ trợ sinh kế cho 4 thanh niên khuyết tật, yếu thế trên địa bàn.
Trong đó, anh Võ Thành Tín (thôn An Nhơn) bị khuyết tật tay và chân được hỗ trợ kinh phí mua gà giống để phát triển chăn nuôi. Anh Hồ Trung Tín (thôn Vân Quật) bị khuyết tật vận động, được trao kinh phí mua 2 con heo giống nhằm tạo sinh kế lâu dài.
Tại xã Nam Phước, Đoàn xã vừa trao sinh kế cho 6 thanh niên khuyết tật nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Trong đó, anh Nguyễn Tấn Hưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị khuyết tật vận động từ nhỏ. Đoàn xã hỗ trợ anh Hưng 3 triệu đồng mua 50 con gà giống phục vụ chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập lâu dài.
Chị Trương Thị Anh Thư bị khuyết tật trí tuệ và có hoàn cảnh khó khăn, được Hội Người khuyết tật xã hỗ trợ dạy nghề may thảm. Để giúp đỡ Thư, Đoàn xã Nam Phước tặng một máy may làm phương tiện nhận gia công thảm tại nhà, tăng thêm thu nhập.
Bí thư Đoàn xã Nam Phước Nguyễn Văn Thuận cho biết, bên cạnh hỗ trợ sinh kế, thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện mở rộng đầu ra cho sản phẩm của thanh niên khuyết tật.
Tuy nhiên, nguồn lực dành cho công tác chăm lo nhóm đối tượng này vẫn còn hạn chế, rất cần sự chung tay của các cá nhân, đơn vị để nhiều thanh niên yếu thế có thêm cơ hội lập nghiệp, ổn định cuộc sống.
Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn thành phố luôn chú trọng đồng hành với thanh niên khuyết tật.
Từ sự quan tâm của các tổ chức cùng ý chí vươn lên của mỗi cá nhân, nhiều thanh niên khuyết tật từng bước phát triển kinh tế, khẳng định bản thân và trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Hiện nay, Thành đoàn tiếp tục triển khai mô hình “Người bạn đồng hành”, tập trung chăm lo toàn diện cho thanh niên khuyết tật thông qua việc hỗ trợ sinh kế, kết nối việc làm, tư vấn hướng nghiệp và huy động nguồn lực xã hội hóa.
Mô hình giúp thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thiet-thuc-ho-tro-thanh-nien-yeu-the-3347418.html




![[VIDEO] Doanh nhân 23 tuổi sở hữu tài sản gần 6.000 tỷ đồng là ai?](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_06_180_55777646/b3652cf767bc8ee2d7ad.jpg)



![[Infographic] Chứng khoán ngày 6/8: VN-Index điều chỉnh, tích lũy, chờ thanh khoản cải thiện](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_06_14_55778768/d31e15795e32b76cee23.jpg)
![[Video] Người nổi tiếng livestream, tài sản mã hóa nóng nghị trường chiều 6/8](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_06_14_55778705/a2a125c76e8c87d2de9d.jpg)

