Trước thềm tăng vốn, CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam (mã JVC – sàn HOSE) thực hiện thành lập thêm công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm và các ngành nghề khác liên quan.
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: Dicera chi 428,6 tỷ thâu tóm 99,68% Trí Holdings, chuẩn bị động thổ dự án chung cư 40 tầng tại Đại lộ Bình Dương; JVC lập công ty con vốn 250 tỷ đồng, chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 1.375 tỷ; BSR dự kiến doanh thu hơn 140.000 tỷ đồng năm 2025, nộp ngân sách tỉnh gần 9.527 tỷ; Văn Phú – B&C tăng vốn từ 6 tỷ lên 1.866 tỷ đồng, VPI chính thức mất quyền công ty mẹ.
Công ty con của JVC hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, và JVC sẽ góp 98% vốn tại đây.
Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC) vừa khơi lại câu chuyện tăng vốn trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động và cổ phiếu của doanh nghiệp này tăng giá mạnh trở lại.
CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (HoSE: JVC) trình phương án phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu cho CTCP VII Holding, một pháp nhân có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị. Mức giá chào bán được đưa ra cao hơn 22% so với thị giá cổ phiếu, trong khi Y tế Việt Nhật vẫn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng.
CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC) sẽ huy động 250 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần VII Holding, Công ty mới thành lập hơn 1 năm.
CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã JVC) thông báo nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cho công ty của chồng bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên HĐQT.
Tất cả các cổ phiếu này bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025 là con số âm...
Chiều 8/5, Công ty cổ Phần Phát triển công nghệ JVC Việt Nhật (JVC Việt Nhật) chính thức khánh thành Nhà máy JVC số 2, tại Lô C4, C5, Khu công nghiệp số 3 (Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên).
Liên tục thua lỗ khiến lỗ lũy kế của CTCP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ tại ngày 31/12/2024 ở mức 21,6 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ trong năm 2024, cùng với việc chậm thanh toán lãi trái phiếu và bị đơn vị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ liên quan đến một khoản trả trước lớn đang là những vấn đề nổi cộm tại CTCP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ, công ty con của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV).
Sau hơn 20 năm hoạt động, Y tế Việt Mỹ đã tăng vốn gấp 87 lần nhưng tình hình kinh doanh của công ty vẫn nhiều bấp bênh, lợi nhuận lao dốc, cổ tức trì hoãn.
Mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP đầu tư và phát triển y tế Việt Nhật (mã chứng khoán: JVC). Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh và cung cấp thiết bị y tế cho nhiều bệnh viện lớn tại Việt Nam.
Sai phạm về thuế kéo dài trong 5 năm, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật vừa bị Cục Thuế Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và truy thu với số tiền lên đến 12,8 tỷ đồng.
Do đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, 'ông lớn' trong ngành cung ứng thiết bị y tế đã bị phạt nặng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán: JVC, sàn HoSE) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế từ Cục thuế TP Hà Nội. Tổng số tiền mà doanh nghiệp này phải nộp lên tới hơn 12,8 tỷ đồng, do hàng loạt sai phạm liên quan đến kê khai và hạch toán thuế.
JVC là cổ phiếu duy nhất của nhóm Y Dược tăng trần trong phiên 5/2 với giá trị thanh khoản hàng tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ông Trần Anh Đức và ông Vũ Hoàng Việt đã mua tổng cộng 11,7 triệu cổ phiếu HAC, tương đương 40% vốn chỉ trong phiên ngày 25/09.
Cởi mở chia sẻ thông tin với cổ đông là cách doanh nghiệp để lại ấn tượng tốt và tạo dựng niềm tin với cổ đông.
VN-Index giảm điểm nhẹ vào buổi sáng, đôi lúc liên tục dao động quanh mốc tham chiếu, thậm chí tạo đáy mới lúc 13h54 chiều nay khi mất 4,7 điểm.
Kết phiên giao dịch hôm nay là màu xanh của các sàn giao dịch với VN-Index tăng 5,75 điểm, tương đương 1.267,68 điểm. Rổ VN30 tăng 1,42 điểm, ở mức 1.284,88 . HNX tăng 1,11 điểm, tương đương 242,83 điểm.
Thị trường tiếp đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 3/5 nối dài chuỗi tăng điểm của VN Index lên 3 phiên liên tiếp. Tuy nhiên chỉ số chung chỉ duy trì được mức tăng nhẹ với thanh khoản rất thấp chưa xác lập được xu thế rõ ràng trong ngắn hạn. Chúng tôi nhận định thị trường sẽ tiếp tục trạng thái này trong một vài phiên giao dịch tới.
Vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đưa loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp vào diện cảnh báo. Trong đó có hai cổ phiếu VNE của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam và HU1 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 vào diện cảnh báo từ ngày 25/4.
Hai cổ phiếu VNE của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam và HU1 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 vào diện cảnh báo từ ngày 25/4.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sẽ giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC của CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật theo quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023.
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HoSE: VCG) đã kết thúc năm 2023 với doanh thu cao nhất 12 năm qua, song lại chỉ có lợi nhuận sau thuế thấp nhất trong vòng 11 năm trở lại đây.
Thị trường chứng khoán trong nước bật tăng trở lại về cuối phiên giao dịch ngày 1/12 giúp chỉ số lấy lại số điểm vừa bị mất trước đó. VN Index đã rất nỗ lực chinh phục lại mốc tâm lý 1.100 điểm giúp giải tỏa phần nào tâm lý cho các nhà đầu tư.
Thị trường đã điều chỉnh khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/11 sau chuỗi 3 phiên hồi phục tích cực. Áp lực chốt lời quanh vùng 1.100 - 1.120 điểm đang tạo áp lực khá lớn cho thị trường.
Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán lãi hai kỳ cho trái phiếu mã HAGLBOND16.26. Trong đó, ngày 30/3 phải thanh toán 177,9 tỷ đồng và ngày 30/6 phải trả 177,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu vừa tăng trở lại, lãnh đạo của Thế giới Di động đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu, ước tính thu về 55 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới thông báo sẽ giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu JVC của CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật theo quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023.
Mùa công bố báo cáo soát xét bán niên năm nay ghi nhận nhiều trường hợp chênh lệch lớn về số liệu so với báo cáo doanh nghiệp tự lập.
Thị trường chứng khoán trong nước duy trì đà tăng tốt với chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp. VN Index tăng tới 30,33 điểm trong tuần giao dịch vừa qua và sẽ tiếp tục thử thách mốc 1.170 điểm trong phiên ngày 17/7.
Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM bổ sung cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, bảng điện tử của mã cổ phiếu này liền chuyển sang sắc đỏ, giá cổ phiếu giảm mạnh có lúc tới 4%.
Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra thông báo về việc cắt margin (giao dịch ký quỹ) đối với cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen.
Áp lực bán lớn trên diện rộng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và chỉ số VN-Index kết phiên về vùng giá 1.020 điểm. Tuy nhiên, vẫn có những mã nhỏ ngược dòng thành công như JVC, AMV, TDH...