Thị xã Sa Pa ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông

Trước lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa, thị xã Sa Pa đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Mỗi năm, thị xã Sa Pa đón hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, nên các hoạt động kinh doanh dịch vụ như ăn, nghỉ, vận tải hành khách… phát triển rất mạnh. Thời gian qua, trên địa bàn các phường trung tâm thị xã, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán hay dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định thường xuyên xảy ra.

Để lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vào dịp Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa, ngày 18/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã phối hợp với UBND thị xã Sa Pa triển khai ra quân chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

 Trong ngày ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trên tuyến đường N1, phường Sa Pa, có nhiều phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Trong ngày ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trên tuyến đường N1, phường Sa Pa, có nhiều phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Hai tổ công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh); Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (Công an thị xã Sa Pa); Đội Trật tự đô thị và công an, bảo vệ dân phố các xã, phường trên địa bàn thị xã Sa Pa đã triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Có mặt tại tuyến phố N1 thuộc địa phận tổ 1, phường Sa Pa (thị xã Sa Pa) vào sáng 18/9, phóng viên ghi nhận nhiều nhà hàng, quán tạp hóa lấn chiến hàng lang, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa hoặc đặt biển quảng cáo; dưới lòng đường, nhiều ô tô, xe máy dừng, đỗ không đúng nơi quy định. Sau khi tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và người điều khiển các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

 Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Chiếc xe tải biển kiểm soát 24C – 033.XX dừng đỗ giữa đường N1, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần nhưng lái xe vẫn cố tình vi phạm, buộc lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Trung tá Trần Văn Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Đợt cao điểm này, chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng của thị xã Sa Pa tiến hành tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, kiểm tra và kiên quyết xử lý những hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang, vỉa hè, cơi nới mái che, mái vẩy, người điều khiển phương tiện dừng đỗ xe không đúng nơi quy định. Được biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý phần lớn người dân trên địa bàn thị xã Sa Pa và du khách đã có ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, người dân trú tại tổ 1, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa cho biết: Gia đình tôi kinh doanh trên tuyến đường N1. Tôi luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè để kinh doanh; nhắc nhở khách mua hàng phải dựng, đỗ xe đúng nơi quy định để đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

 Khi được nhắc nhở, người dân tự giác thu dọn hàng hóa bày bán trên vỉa hè.

Khi được nhắc nhở, người dân tự giác thu dọn hàng hóa bày bán trên vỉa hè.

 Dắt xe máy để đúng nơi quy định.

Dắt xe máy để đúng nơi quy định.

 Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tủ bán hàng từ vỉa hè vào nhà.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tủ bán hàng từ vỉa hè vào nhà.

Được biết, trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều biển quảng cáo, đồ dùng… đặt trên vỉa hè, lòng đường. Đặc biệt, đã có 4 lái xe ô tô bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Ông Cao Bá Quý, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, cho biết: Để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp tổ chức Lễ Kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa, thị xã đã ban hành những kế hoạch riêng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an thị xã, các xã phường xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định và lấn chiếm hành lang vỉa hè. Bước đầu chúng tôi lấy tiêu chí tuyên truyền, vận động Nhân dân là chính. Tuy nhiên, đối với trường hợp cố tình chống đối, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 4 xe ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 4 xe ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa đã cận kề, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, người dân cũng cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông để Sa Pa luôn "xanh - sạch - đẹp" và văn minh trong mắt du khách.

Khoản 5, Điều 12, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức sử dụng trái phép lòng đườngđô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông.

Điểm g, h của Khoản 2, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP) quy định:

Người điều khiển xe sẽ bị áp dụng mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu vi phạm một trong những hành vi sau đây, có thể gây ra tình trạng ùn tắc và ảnh hưởng đến an toàn giao thông:

- Dừng xe hoặc đỗ xe trên phần đường xe chạy ngoài khu vực đô thị có lề đường rộng.

- Dừng xe hoặc đỗ xe không gần mép đường phía bên phải theo chiều đi trên đường có lề hẹp hoặc không có lề.

- Dừng xe hoặc đỗ xe ngược chiều với phương hướng giao thông trên làn đường.

- Dừng xe hoặc đỗ xe trên dải phân cách cố định giữa hai làn đường xe chạy.

- Dừng xe không gần lề đường hoặc vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m.

- Dừng xe trên đường dành riêng cho xe điện hoặc xe buýt.

- Dừng xe hoặc đỗ xe không đúng vị trí quy định tại các khu vực có biển báo dừng xe, đỗ xe.

- Dừng xe hoặc đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

- Dừng xe tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe".

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thi-xa-sa-pa-ra-quan-lap-lai-trat-tu-do-thi-trat-tu-an-toan-giao-thong-post373727.html